Sri Lanka: Dân xông vào phủ nhưng không thấy tổng thống đâu

(PLO)- Tổng thống Sri Lanka - ông Gotabaya Rajapaksa đã được hộ tống rời đi an toàn trước khi người biểu tình bao vây và xông vào phủ tổng thống.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-7, Tổng thống Sri Lanka - ông Gotabaya Rajapaksa được cho là đã phải rời khỏi phủ tổng thống ở thủ đô Colombo khi hàng trăm người biểu tình bao vây và xông vào phủ để yêu cầu ông từ chức, theo đài RT.

Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Sri Lanka cho biết ông Rajapaksa đã được hộ tống ra khỏi phủ tổng thống an toàn trước đó cùng ngày.

Người dân biểu tình bên ngoài phủ tổng thống Sri Lanka ở thủ đô Colombo ngày 9-7. Ảnh: REUTERS

Người dân biểu tình bên ngoài phủ tổng thống Sri Lanka ở thủ đô Colombo ngày 9-7. Ảnh: REUTERS

Theo đài NDTV, lực lượng chức năng đã bắn vòi rồng và hơi cay để ngăn đám đông tràn vào phủ.

Người biểu tình Sri Lanka xông vào phủ tổng thống ở thủ đô Colombo ngày 9-7. Ảnh: TWITTER

Người biểu tình Sri Lanka xông vào phủ tổng thống ở thủ đô Colombo ngày 9-7. Ảnh: TWITTER

Theo Reuters, một clip phát trực tiếp trên Facebook từ bên trong dinh tổng thống cho thấy hàng trăm người biểu tình hô vang khẩu hiệu chống lại ông Rajapaksa.

Cảnh sát dùng hơi cay cản người biểu tình ngoài phủ tổng thống ở thủ đô Colombo ngày 8-7. Ảnh: REUTERS

Cảnh sát dùng hơi cay cản người biểu tình ngoài phủ tổng thống ở thủ đô Colombo ngày 8-7. Ảnh: REUTERS

Theo các nguồn tin từ bệnh viện, cuộc biểu tình đã khiến it nhất 21 người bị thương, trong đó có 2 cảnh sát đã phải nhập viện.

Sri Lanka đã trải qua nhiều tháng thiếu lương thực, nhiên liệu, mất điện kéo dài và lạm phát tăng phi mã vì khủng hoảng kinh tế. Người dân Sri Lanka biểu tình để phản đối cách lãnh đạo của chính phủ trong cuộc khủng hoảng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm