Nóng Nga-Ukraine chiều 13-7: Ukraine tấn công Nga nhiều hơn, có tin phương Tây tính theo dõi số vũ khí đã gửi cho Kiev

(PLO)- Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng khai trương Đại sứ quán tại Moscow; Ukraine nói quân đội nước này đã thực hiện 1.700 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu Nga;  Financial Times đưa tin phương Tây tính theo dõi số vũ khí được gửi đến Ukraine,...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Hãng tin Al Jazeera ngày 13-7 dẫn lời Tỉnh trưởng Donetsk - ông Pavlo Kyrylenko cho biết bốn thường dân đã thiệt mạng và tám người bị thương sau các cuộc tấn công của Nga ở tỉnh này trong ngày 12-7.

“Trong ngày 12-7, quân Nga đã giết bốn thường dân của Donbass: hai người ở TP Avdiivka, một người ở TP Bakhmut và một ở Chasiv Yar" - ông Kyrylenko nói.

Một quân nhân Ukraine ở TP Severodonetsk, vài ngày trước khi TP rơi vào tay Nga. Ảnh: REUTERS

Một quân nhân Ukraine ở TP Severodonetsk, vài ngày trước khi TP rơi vào tay Nga. Ảnh: REUTERS

. Hãng thông tấn Ukrinform ngày 13-7 dẫn thông tin từ Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết quân đội nước này đã thực hiện 1.700 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu Nga kể từ ngày 24-2.

"Tổng cộng, kể từ chiến dịch quân sự của Nga nổ ra, các máy bay cường kích của Không quân đã thực hiện 1.700 cuộc không kích theo nhóm nhằm vào các vị trí, kho bãi, thiết bị và nhân lực của lực lượng Nga" - Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết trên Telegram.

Chỉ trong ngày 12-7, máy bay quân sự Ukraine đã phá hủy một kho đạn của Nga trên ở khu vực South Buh, tấn công một kho vũ khí, trang thiết bị quân sự ở TP Izium (tỉnh Donetsk). Báo cáo cho biết có tới 30 thiết bị đã bị phá hủy, theo Ukrinform.

Binh sĩ Ukraine đang chiến đấu ở Donbass. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Ukraine đang chiến đấu ở Donbass. Ảnh: REUTERS

. Đài RT ngày 13-7 dẫn lời Thống đốc TP Novaya Kakhovka (tỉnh Kherson, Ukraine) - ông Vladimir Leontyev cho biết gần 200 người đã yêu cầu hỗ trợ y tế sau khi quân Ukraine tấn công TP.

Ông nói thêm rằng 200 người cần hỗ trợ y tế không bao gồm những người bị “xây xát nhẹ”. Những người bị thương nhẹ đã được điều trị tại chỗ. Ít nhất 7 người thiệt mạng sau cuộc tấn công của Kiev.

“Hôm nay, 187 người bị thương [trong cuộc tấn công] đã yêu cầu được hỗ trợ y tế” - ông Leontyev nói với hãng thông tấn TASS.

Theo ông Leontyev, khói vẫn bốc lên xung quanh khu vực bị tấn công bằng tên lửa của Ukraine vào đầu ngày 12-7. Ông nói thêm rằng khu vực này vẫn đang bị rung chuyển do các vụ nổ. Các nhà chức trách địa phương cho biết Ukraine đã tấn công một dãy nhà kho ở Novaya Kakhovka.

Trước đó, các nhà chức trách Ukraine báo cáo rằng một kho đạn của Nga trong TP đã phát nổ sau khi bị các lực lượng của Kiev nhắm mục tiêu.

Binh sĩ Ukraine đang chiến đấu ở Donbass. Ảnh: REUTERS
Binh sĩ Ukraine đang chiến đấu ở Donbass. Ảnh: REUTERS

. Theo TASS, ngày 12-7, ông Dmitry Peskov - người phát ngôn của Tổng thống Nga cho biết Điện Kremlin đánh giá cao việc thành lập một đơn vị quân đội tình nguyện ở tỉnh Primorsky thuộc vùng Viễn Đông của Nga để tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine.

"Sáng kiến ​​này xứng đáng nhận được sự tôn trọng cao nhất" - ông nói và khẳng định đây "là một sáng kiến ​​tự nguyện”.

Ông Peskov khen ngợi việc ông Oleg Kozhemyako - người đứng đầu Primorsky tham gia đào tạo tình nguyện viên.

Ông Peskov lưu ý: “Khu vực này rất lớn và rất quan trọng”, và hy vọng ông Kozhemyako sẽ làm tới cùng.

Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng mở Đại sứ quán tại Moscow

Theo đài CNN, ngày 12-7, Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) ly khai ở miền đông Ukraine đã mở Đại sứ quán tại Moscow.

Tuy nhiên, không có bất kỳ nhân vật cấp cao nào của chính phủ Nga tham dự lễ khai trương đại sứ quán của DPR ở Moscow.

Cờ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) ly khai ở miền đông Ukraine treo trước Đại sứ quán DPR tại Moscow. Ảnh: EPA-EFE

Cờ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) ly khai ở miền đông Ukraine treo trước Đại sứ quán DPR tại Moscow. Ảnh: EPA-EFE

DPR cho biết có kế hoạch "cung cấp thông tin trung thực về các sự kiện ở DPR" và tăng số lượng các quốc gia công nhận nền độc lập của mình, nhật báo Nga Kommersant đưa tin.

Ngoài Nga, Syria là quốc gia thứ hai chính thức công nhận DPR. Theo bà Natalia Nikonorova - người giữ chức tương đương hàm Ngoại trưởng DPR, DPR đang đàm phán với Triều Tiên về việc công nhận vùng ly khai này là một quốc gia độc lập.

Financial Times: Phương Tây tính theo dõi số vũ khí đã gửi đến Ukraine

Theo tờ Financial Times ngày 12-7, các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) ngày càng lo ngại về cách thức Ukraine xử lý vũ khí do phương Tây cung cấp.

Theo Financial Times, các quốc gia phương Tây hiện đang tìm cách thiết lập một cơ chế theo dõi đặc biệt để giám sát và ngăn chặn vũ khí bị đưa vào các chợ đen ở châu Âu.

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, Mỹ và đồng minh đã cam kết hỗ trợ quân sự hơn 10 tỉ USD cho Kiev. Các lô hàng bao gồm nhiều vũ khí nhỏ, cũng như tên lửa chống tăng và hệ thống phòng không di động.

Một quan chức phương Tây giấu tên nói với Financial Times: “Tất cả vũ khí này đều hạ cánh xuống miền nam Ba Lan, được vận chuyển đến biên giới và sau đó được vận chuyển bằng nhiều loại phương tiện: xe tải, xe bán tải, đôi khi là ô tô riêng”.

“Kể từ thời điểm đó, chúng tôi không có thông tin về vị trí của vũ khí và chúng tôi không biết chúng đi đâu, được sử dụng ở đâu hay thậm chí có ở lại trong nước hay không” - quan chức này nói thêm.

Theo Europol, cơ quan thực thi pháp luật của EU, một số vũ khí có thể đã rời Ukraine và được tuồn vào thị trường chợ đen ở châu Âu. Điều này giải thích lý do tại sao EU và NATO muốn Kiev cung cấp một danh sách kiểm kê chi tiết tất cả vũ khí mà nước này đã nhận được.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm