Nóng Nga-Ukraine chiều 12-7: Phe ly khai Donetsk nói Ukraine triển khai tên lửa phóng loạt HIMARS của Mỹ ở vùng Donbass

(PLO)-  Phe ly khai Donetsk nói Ukraine triển khai hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS của Mỹ ở vùng Donbass. EU tính ra gói trừng phạt nữa với Nga. Ông Putin ký sắc lệnh đơn giản hóa thủ tục cấp quốc tịch Nga cho người dân Ukraine nếu họ muốn nhập tịch Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến trận:

. Hãng thông tấn Ukraine Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết tính đến 6 giờ sáng 12-7 (giờ địa phương), các lực lượng phòng thủ nước này vẫn quyết liệt ngăn chặn các cuộc tấn công của phía Nga ở TP Kharkiv, thuộc tỉnh Kharkiv.

“Ở tỉnh Kharkiv, lực lượng Nga đã nã pháo và phóng tên lửa gần TP Kharkiv và các khu định cư như Ruski Tyshky, Bezruky, Dementiivka, Lisne, Slatyne, Prudianka và Zolochiv” - Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine thông báo.

. Cũng trong sáng sớm 12-7, ông Oleksandr Sienkevych - Thị trưởng TP cảng Mykolaiv (thuộc tỉnh Mykolaiv) - thông báo quân đội Nga đã tấn công tên lửa vào thành phố này.

Theo ông Sienkevych, nhiều vụ nổ đã được nghe thấy ở khắp các quận trong thành phố. Các đơn vị phòng không Ukraine đang hoạt động hết công suất để đánh chặn tên lửa của Nga.

. Theo Ukrinform, quân đội Ukraine đã loại bỏ khỏi vòng chiến đấu hơn 50 binh sĩ Nga và đánh vào các kho đạn dược của Moscow ở miền nam Ukraine trong ngày 11-7.

Nhân viên cứu hộ dập lửa từ một chiếc ô tô bị phá hủy sau cuộc tấn công của Nga tại một khu dân cư ở TP Kharkiv, Ukraine, vào ngày 11-7. Ảnh: AP

Nhân viên cứu hộ dập lửa từ một chiếc ô tô bị phá hủy sau cuộc tấn công của Nga tại một khu dân cư ở TP Kharkiv, Ukraine, vào ngày 11-7. Ảnh: AP

. Hãng thông tấn TASS ngày 11-7 dẫn thông báo từ chính quyền khu vực cho biết ông Yevgeny Yunakov - người đứng đầu chính quyền thị trấn Velikyi Burluk hiện do Nga kiểm soát ở tỉnh Kharkiv - đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe.

Chính quyền khu vực cho biết “một nhóm phá hoại và trinh sát đã cho thành viên đặt bom bên dưới chiếc xe”. Theo chính quyền thị trấn, vụ nổ là “cuộc tấn công khủng bố được chuẩn bị kỹ càng”, đồng thời tố cáo Kiev đứng sau vụ việc.

Hiện phía Ukraine chưa phản hồi gì về cáo buộc này.

Cùng ngày, các quan chức tỉnh Zaporizhzhia (phía đông nam Ukraine), nơi Nga đang kiểm soát, thông báo ông Andrei Siguta - lãnh đạo chính quyền do Moscow dựng lên tại TP Melitopol - đã thoát chết sau một vụ nổ súng nhắm vào nhà riêng của ông.

Ông Vladimir Rogov - một quan chức cấp cao thuộc chính quyền do Nga bổ nhiệm - cho biết kẻ tấn công đã bị tiêu diệt trong cuộc đấu súng.

Các nhân viên cứu hộ dọn đống đổ nát của một tòa nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công của Nga tại một khu dân cư ở TP Kharkiv, Ukraine, ngày 11-7. Ảnh: AP

Các nhân viên cứu hộ dọn đống đổ nát của một tòa nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công của Nga tại một khu dân cư ở TP Kharkiv, Ukraine, ngày 11-7. Ảnh: AP

. TASS dẫn lời bà Ekaterina Gubareva - quan chức thân Nga ở TP Kherson (thuộc tỉnh Kherson) cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS do Mỹ cung cấp để tấn công TP Novaya Kakhovka, cũng thuộc tỉnh Kherson (miền nam Ukraine), vào đêm ngày 11 rạng sáng 12-7.

Theo ông Vladimir Leontyev - người đứng đầu Cục Quân sự - Dân sự do Nga hậu thuẫn ở Nova Kakhovka - vụ tấn công còn dẫn đến một vụ nổ lớn tại các kho chứa phân bón của thành phố khiến một số người bị thương.

Một bệnh viện, một khu chợ và nhà của dân trong bán kính 2 km cũng bị hư hại sau vụ tấn công tên lửa. Ít nhất sáu người chết và hàng chục người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, vẫn còn nhiều người nằm dưới đống đổ nát.

. Đài RT dẫn lời ông Dmitry Polyansky - Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hiệp Quốc - cho biết cuộc tấn công chết người của lực lượng Ukraine nhằm vào TP Novaya Kakhovka không thể xảy ra nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ.

Theo ông Polyansky, cuộc tấn công là hậu quả trực tiếp của việc “Mỹ giao vũ khí cho Kiev”.

. Cũng theo chính quyền do Nga hậu thuẫn tại TP Novaya Kakhovka, quân đội Ukraine còn tấn công vào nhà máy thủy điện Kakhovskaya (thuộc tỉnh Kherson).

Ông Kirill Stremousov - Phó Cục trưởng Cục Quân sự - Dân sự do Nga hậu thuẫn ở tỉnh Kherson - cho biết nhà máy thủy điện Kakhovskaya không bị thiệt hại gì nặng nề sau cuộc tấn công tên lửa của Ukraine và kênh đào Bắc Crimea vẫn còn nguyên vẹn và tiếp tục hoạt động.

Một ngôi nhà bị đổ nát hoàn toàn sau các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine ở TP Novaya Kakhovka, tỉnh Kherson, miền nam Ukraine. Ảnh: TASS

Một ngôi nhà bị đổ nát hoàn toàn sau các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine ở TP Novaya Kakhovka, tỉnh Kherson, miền nam Ukraine. Ảnh: TASS

. Trả lời phỏng vấn TASS hôm 11-7, ông Vitaly Ganchev - lãnh đạo chính quyền tỉnh Kharkiv do Nga bổ nhiệm - tuyên bố rằng lực lượng Ukraine sẽ không bao giờ giành lại được quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ mà Nga giành được ở tỉnh này.

"Chúng tôi sẽ được Nga cung cấp sự hỗ trợ toàn diện. Chính quyền Ukraine sẽ không thể quay trở lại đây. Không ai trong số chính quyền Kiev sẽ được quay trở lại, chúng tôi sẽ xây dựng một cuộc sống bình thường mới" - ông Ganchev tuyên bố.

Ông cũng lưu ý thêm rằng có khoảng 20% lãnh thổ tỉnh Kharkiv đã thuộc quyền kiểm soát của Nga. Theo ông, tình hình ở những khu vực này vẫn còn căng thẳng, nhiều khu định cư đang bị lực lượng vũ trang Ukraine pháo kích dữ dội.

. Theo đài RT, chính quyền nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) cho biết Ukraine đã dùng hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS của Mỹ để tấn công khu vực vùng Donbass (miền đông Ukraine), khiến ít nhất 3 dân thường thiệt mạng và làm bị thương 39 người.

Theo DPR, những người thiệt mạng là các tình nguyện viên đang tham gia một sứ mệnh nhân đạo ở khu vực này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: BUSINESS INSIDER

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: BUSINESS INSIDER

Động thái giữa các bên:

. Theo hãng tin Bloomberg, Liên minh châu Âu (EU) đang có kế hoạch đề xuất một gói trừng phạt mới nhằm vào Nga trong những tuần tới.

“Đề xuất có thể bao gồm biện pháp hạn chế nhập khẩu vàng, biện pháp bổ sung những lệnh trừng phạt trước đây và thêm các cá nhân và tổ chức Nga vào danh sách đen” - Bloomberg đưa tin.

Ngoài ra, Bloomberg cho biết một số thành viên EU đang thúc đẩy mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với nguồn khí đốt Nga, nhưng các đề xuất này sẽ không được thực hiện vào lúc này.

Hộ chiếu Nga. Ảnh: RT

Hộ chiếu Nga. Ảnh: RT

. Theo RT, vào cuối ngày 11-7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh nhằm đơn giản hóa thủ tục cấp quốc tịch Nga với công dân trên toàn lãnh thổ Ukraine nếu họ muốn nhập tịch Nga. Trước đó, việc này chỉ được áp dụng cho người dân tại hai vùng ly khai Donbass và các tỉnh Kherson, Zaporizhzhia nơi Nga đang kiểm soát.

Theo đó, bất kỳ công dân Ukraine nào đều có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Nga theo kế hoạch đơn giản hóa. Sắc lệnh này cũng áp dụng đối với những người không quốc tịch thường trú tại Ukraine.

Người Ukraine hiện có thể nộp yêu cầu xin nhập quốc tịch mà không cần thiết phải sống ở Nga đủ 5 năm, có đủ nguồn thu nhập hoặc vượt qua bài kiểm tra tiếng Nga - một yêu cầu mà người nước ngoài thường phải đạt được trước khi có thể xin nhập quốc tịch Nga.

. TASS dẫn lời bà Gubareva cho biết có hơn 10.000 cư dân tỉnh Kherson đã nhận được hộ chiếu Nga. Hộ chiếu đầu tiên của Nga được cấp ở Kherson là một tháng trước, vào ngày 11-6.

Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmitry Kuleba. Ảnh: TASS

Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmitry Kuleba. Ảnh: TASS

. Trước động thái mới của Tổng thống Putin, Bộ Ngoại giao Ukraine hôm 12-7 cho rằng việc Nga đơn giản hóa thủ tục cấp quốc tịch với tất cả người dân Ukraine không khác gì hành vi “xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”.

Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết Kiev "lên án mạnh mẽ" động thái này của ông Putin, đồng thời chỉ trích quyết định của Moscow là “không phù hợp với các chuẩn mực và nguyên tắc của luật pháp quốc tế”.

Theo cơ quan này, động thái trên cho thấy Điện Kremlin vẫn đang tìm mọi cách để “chiếm giữ các vùng đất của Ukraine, phá hủy nhà nước Ukraine” và “cưỡng bức đồng hóa” quốc gia này. Chính quyền Kiev khẳng định sẽ xem việc cấp quốc tịch Nga cho người Ukraine theo thủ tục mới là "không có hiệu quả pháp lý".

Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmitry Kuleba cũng nhân cơ hội này kêu gọi phương Tây cung cấp thêm vũ khí cho Kiev: “Giờ đây, điều cực kỳ quan trọng là phải viện trợ nhiều hơn cho chúng tôi, các đối tác của Ukraine cần khẩn cấp cung cấp nhiều vũ khí hạng nặng hơn và đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế mới chống lại Nga”.

Ông Kuleba gọi sắc lệnh mới của Tổng thống Putin là "vô giá trị", nói thêm rằng sắc lệnh này chỉ cho thấy "sự hiếu chiến của ông Putin”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm