NSƯT Hữu Châu, Phương Thanh, Thái Thùy Linh hỗ trợ bà con y bác sĩ chống dịch

NSƯT Hữu Châu hỗ trợ rau củ cho bà con mùa dịch

Trên trang cá nhân, NSƯT Hữu Châu cho biết bản thân vừa kêu gọi hỗ trợ rau củ, mua bánh mì… cho bà con tại nơi mình sinh sống.

NSƯT Hữu Châu chia sẻ cảm nhận trong những ngày dịch và cho biết kêu gọi hỗ trợ rau củ, mua bánh mì cho bà con. Ảnh: FBNV.

Theo đó, nam nghệ sĩ cho biết bài học lớn nhất cho mình trong mùa dịch này là “biết chia sẻ tình thương”“giúp xóm mình phần nào với sức mỏng của mình” bằng cách xin rau củ từ Lâm Đồng để hỗ trợ cho bà con.

Bên cạnh đó, NSƯT Hữu Châu cũng gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân đã tặng rau và vận chuyển đến tay mọi người. 

“Anh cảm ơn Nguyệt trên Lâm Đồng, cám ơn Hiếu Hiền chỉ một cuộc gọi xin rau củ là các em đã vận chuyển xuống cho anh liền. Anh tri ân tình cảm này. Cảm ơn Toàn, mới gặp lần đầu mà đã gọi là thầy, đã lấy xe chở rau củ đến nhà chỉ lấy tiền công là được chụp hình với thầy. Dễ thương quá! Thầy cảm ơn em. Lát còn 200 ổ bánh mì nữa cho ngày hôm nay. Lại có thêm một ngày an lành!”- nam nghệ sĩ bày tỏ.

Ca sĩ Phương Thanh tặng quà cho bệnh viện Nguyễn Trãi

Sáng 17-8, ca sĩ Phương Thanh đã đến bệnh viện Nguyễn Trãi để trao gửi những món quà của các mạnh thường quân hỗ trợ gồm hoa quả đồ ăn cho các y bác sĩ tại bệnh viện.

Ca sĩ Phương Thanh đến trao quà của các mạnh thường quân cho y bác sĩ bệnh viện Nguyễn Trãi. Ảnh: FBNV.

Trên fanpage, nữ ca sĩ chia sẻ: “Sáng nay đã trao gửi tình yêu của mọi người tới cho các y bác sĩ bệnh viện Nguyễn Trãi .Thương yêu chung tay tiếp sức khỏe tinh thần cho các y bác sĩ chống dịch.

Cám ơn sự chung tay của các mạnh thường quân và mọi người. Chanh sẽ lan tỏa tinh thần của tất cả chúng ta đi khắp các nẻo đường nha”.

Thời gian qua, ca sĩ Phương Thanh liên tục vận chuyển và hỗ trợ lương thực cho bà con khó khăn và lực lượng tuyến đầu. Bên cạnh đó, cô còn xin làm “người vận chuyển” giữa những nhà hảo tâm và người dân gặp khó khăn.

Suốt thời gian qua, Thái Thùy Linh luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện để hỗ trợ bà con khó khăn và y bác sĩ tuyến đầu. Ảnh: FBNV.  

Có thời điểm, Phương Thanh tâm sự, do quá mải mê làm từ thiện mà cô sụt cân đến nỗi phải mượn kim băng của người dân để… ghim quần lại cho đỡ tụt.

Ca sĩ Thái Thùy Linh hỗ trợ bà con khó khăn

Ca sĩ Thái Thuỳ Linh chia sẻ về kế hoạch của bản thân hỗ trợ đồng bào miền Bắc đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Nữ ca sĩ viết: “COVID đã làm đảo lộn cuộc sống của hàng triệu người dân Việt. Nhiều người đã trở nên khánh kiệt, một số khác từ ông bà chủ thành con nợ, một số lâm vào cảnh thiếu ăn, nhiều đứa trẻ khát sữa... Ai cũng khăn, nhưng chúng ta không đầu hàng.

Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát. COVID mang đến cho loài người một cơ hội để thức tỉnh lòng trắc ẩn đôi khi đã bị vùi lấp bởi bánh xe nghiệt ngã của tiền tài, vật chất, quyền lợi và danh vọng.

Tôi biết ơn vì vẫn đang còn được thở, được có cơm ăn, được có thuốc uống,được có sữa cho con,được nằm trên giường đệm,được có một mái nhà để về, dù là một nếp nhà gỗ trên mảnh đất đi thuê. Bởi vậy, với tôi, giúp người kém may mắn là nghĩa vụ đương nhiên, là trách nhiệm mà lương tri mách bảo.

Tôi mong các bạn cùng tôi: nhường cơm sẻ áo cho đồng bào mình qua cơn hoạn nạn này! Làm gì có cơn mưa nào mưa mãi. Chúng ta bắt đầu, bằng việc chia sẻ thông tin tại đây để giúp đỡ đồng bào mình ở khu vực phía Bắc, nha các bạn!”.

NSƯT Hữu Châu, Phương Thanh, Thái Thùy Linh hỗ trợ bà con y bác sĩ chống dịch ảnh 4

Ca sĩ Thái Thùy Linh từ Hà Nội “lao” vào tâm dịch TP.HCM để thực hiện chuyến thiện nguyện “Thương Sài Gòn”. Ảnh: FBNV.

Trước đó, khi TP.HCM bùng dịch, nữ ca sĩ đã từ Hà Nội bay vào và đồng hành cùng ê-kíp của mình hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, rau củ cho bà con khó khăn tại các khu cách ly phong toả. Bên cạnh đó, cô còn gửi hàng trăm xuất cơm cho bà con trên địa bàn thành phố.

Diễn viên Minh Luân hỗ trợ người dân chống dịch

Trong những ngày ở quê nhà Đồng Tháp, chứng kiến sự khó khăn của người dân vì dịch COVID-19, diễn viên Minh Luân đã gia nhập đội tình nguyện viên tại địa phương để đi hỗ trợ rau củ, nhu yếu phẩm bà con nghèo.

Diễn viên Minh Luân liên tục hỗ trợ nhu yếu phẩm, lương thực cho người dân khó khăn mùa dịch tại quê nhà Đồng Tháp. Ảnh: FBNV.

Hàng ngày, anh cùng đoàn thanh niên xã đi xe máy, hỗ trợ hàng trăm thùng mì, gạo và nhu yếu phẩm cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, anh cũng tham gia giải cứu ba tấn bắp cho bà con. Toàn bộ số bắp giải cứu được Minh Luân gửi đến các bếp ăn từ thiện, chợ 0 đồng ở các xã tại huyện nhà. Ngoài ra, nam diễn viên còn hỗ trợ đường, bột ngọt, dầu ăn... cho bếp ăn tình thương.

Minh Luân cùng đoàn thanh niên xã đi xe máy, hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm cho bà con gặp khó khăn. Ảnh: FBNV.

Gần đây, nam nghệ sĩ đã ủng hộ ba tấn bắp, 500kg chanh và 500kg dưa leo hỗ trợ chuyến xe 0 đồng, bếp ăn tình thương...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm