Nữ bệnh nhân 52 tuổi không dám đi chơi xa chỉ vì mắc bệnh tiểu đêm

Tập 13 chương trình Hỏi bác sĩ chuyên khoa có chủ đề: "Đâu là giải pháp thảo dược hiệu quả cho người tiểu đêm, tiểu nhiều lần, bàng quang tăng hoạt OAB” với sự tham gia tư vấn của ThS.BS Trần Thanh Phong, Phó trưởng khoa Ngoại niệu, Bệnh viện Nhân dân 115, được kết nối bởi MC Như Yến.

Tìm đến chương trình để nghe tư vấn tuần này là bệnh nhân Đặng Thị Bích Thọ (52 tuổi, quận 10, TP.HCM). Theo chia sẻ của cô Thọ, cô đã bị mắc bệnh tiểu đêm, tiểu nhiều lần nhiều năm nhưng càng ngày bệnh tình càng nghiêm trọng hơn khi số lần đi tiểu đêm ngày một nhiều.

Bệnh nhân Đặng Thị Bích Thọ. Ảnh: BEE

“Ban đêm có khi tôi chỉ ngủ được có một tiếng đồng hồ vì phải dậy đi vệ sinh vì mỗi đêm có thể đi đến 5 - 6 lần, còn ban ngày tôi phải đến hơn cả chục lần nên ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Nếu buồn đi tiểu mà tôi ráng chịu không đi thì có khi nó són ra cả quần rất bất tiện” - cô Thọ nói thêm.

Lắng nghe cô Thọ chia sẻ, ThS.BS Trần Thanh Phong cho biết những rối loạn khi đi vệ sinh không trực tiếp đe dọa đến tính mạng người bệnh nhưng ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và đời sống.

ThS.BS Trần Thanh Phong.

Ở người lớn tuổi thường mắc những bệnh nền như tim mạch, tiêu hóa nên phải đi vệ sinh nhiều làm tăng nguy cơ té ngã, gãy xương, đột quỵ. Còn người trẻ phải làm việc, lao động mà thường xuyên phải đi vệ sinh thì sẽ khiến cho họ không tập trung vào công việc của mình.

Bác sĩ Phong nói thêm: “Dấu hiệu của cô Cúc liên quan đến bệnh lý mà người lớn tuổi hay gặp là bàng quang tăng hoạt OAB. Có thể khi cô bị viêm đường tiết niệu và sử dụng thuốc sẽ giảm được triệu chứng tiểu gắt, tiểu đau nhưng những triệu chứng của bàng quang tăng hoạt OAB vẫn còn".

Người mắc bệnh này thường sử dụng thuốc tây sẽ dễ gây ra một số tác dụng phụ khiến cơ thể người bệnh khát nước, khô miệng, táo bón, hồi hộp, nhịp tim tăng.

Để đạt hiệu quả tốt trong quá trình điều trị, người bệnh nên sử dụng kết hợp với thảo dược đặc biệt là những loại thảo dược được chiết xuất từ hạt bí đỏ PEPO và mầm đậu nành.

Đặng Thị Bích Thọ cho biết tình trạng đi vệ sinh nhiều lần như thế khiến công việc của cô không đạt hiệu quả và cũng không dám đi đâu xa vì ngại.

Trong hạt bí đỏ PEPO có chứa chất Phenolics giúp điều hòa hoạt động của bàng quang. Còn trong mầm đậu nành lại chứa chất Isoflavones giúp tăng cường sự dẻo dai của cơ sàn chậu, nâng đỡ bàng quang.

Các nhà nghiên cứu y học ở Thụy Sĩ đã áp dụng cách chiết xuất tinh chất hiện đại từ hai loại hạt trên và kết hợp lại cho ra đời một nguyên liệu chung với tên gọi GO-LESS. Và đặc biệt, nguyên liệu GO-LESS không gây ra tác dụng phụ cho người bệnh.

Theo nghiên cứu lâm sàng tại Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội, khi kết hợp GO-LESS với cao đỗ trọng và L-Carnitin đã mang lại hiệu quả lên tới 96%, giúp cho người bệnh tiểu đêm, tiểu nhiều lần.

Để đạt hiệu quả cao trong quá trình điều trị, người bệnh cần duy trì sử dụng sản phẩm thảo dược từ 3-6 tháng. 

Tuy nhiên, khi lựa chọn thảo dược người bệnh cần phải lựa chọn những sản phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ và được Bộ Y tế cấp phép. Bên cạnh đó, người bệnh nên hạn chế căng thẳng, tập luyện các bài tập nâng cơ sàn chậu, không sử dụng các thực phẩm chứa nhiều chất kích thích như rượu bia...

Chương trình Hỏi bác sĩ chuyên khoa được phát sóng lúc 18 giờ 10, Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm