Ông Park chọn đội hình giỏi phòng ngự đối đầu Thái Lan

U-22 Thái Lan rơi vào cửa khó vì cần phải thắng cách biệt U-22 Việt Nam hai bàn mới chắc chắn có vé đi tiếp, trong khi Indonesia thảnh thơi hơn ở trận gặp Lào với nhiều cửa thắng đậm.

Chính vì thế, người Thái sẽ gặp rất nhiều sức ép phải thắng trong hoàn cảnh các học trò ông Akira Nishino mệt mỏi ở trận thắng vất vả Lào 2-0 cùng một số trường hợp bị chấn thương và quá tải. Chính ông Nishino cũng thú nhận U-22 Thái Lan phải có bàn thắng sớm trong hiệp 1, nếu không khó khăn sẽ tăng lên nhiều lần.

Ông Park rộng đường toan tính hơn đối phương vì có nhiều đường binh hơn. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Ông thầy người Nhật sau những lần ngồi lặng lẽ trên khán đài sân Rizal Memorial do thám U-22 Việt Nam đã không khó nhìn ra lối phòng ngự khó chịu của học trò đồng nghiệp Park Hang-seo. Đấy cũng là bài thủ chặt để không thua trước khi tính đến chiến thắng mà ông Park từng áp dụng thành công khi vô hiệu hóa các chân sút tuyển Thái Lan ở hai lần đụng độ tại vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Hơn nữa, đội tuyển U-22 Việt Nam ở thế thượng phong và chỉ cần hòa đủ lấy vé nhất bảng B vào bán kết SEA Games 30 nên không có trạng thái nôn nóng dâng cao đội hình để săn bàn thắng bằng mọi giá như Thái Lan.

Rõ ràng HLV Park Hang-seo cần phòng thủ chặt chẽ với các hậu vệ mạnh mẽ nhất và thiết kế cự ly đội hình hợp lý nhằm phong tỏa lẫn phòng chống các đợt tấn công vội vã của người Thái. Và ai cũng biết ông thầy người Hàn Quốc rất giỏi bày ra một hệ thống phòng ngự chặt, phản công nhanh với đòn hồi mã thương khiến Thái Lan bất ngờ.

HLV Nishino chịu nhiều áp lực vì chỉ có một con đường. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Nhờ phong độ ổn định, chiều cao và lối chơi chắc chắn, thủ môn Văn Toản sẽ thay thế Bùi Tiến Dũng tiếp tục trấn giữ cầu môn. Trung vệ Thành Chung giàu kinh nghiệm sẽ chơi thấp nhất, bên cạnh Đức Chiến (hoặc Tấn Sinh nếu hồi phục chấn thương) và Văn Hậu. Ở hai biên, ông Park tin tưởng vào khả năng phòng ngự tốt và biết tham gia tấn công gây rối cho đối phương của Tấn Tài (phải), Thanh Thịnh (trái).

Do tiền vệ Quang Hải bị chấn thương, ông Park sẽ chọn Hoàng Đức đá dạt cánh trái và Trọng Hoàng ở phía đối diện, trong lúc giữa sân là Hùng Dũng -Triệu Việt Hưng. Duy nhất Nguyễn Tiến Linh đá cắm để quấy rối tuyến phòng ngự đối phương, cùng khả năng săn bàn nhạy bén sẽ tạo ra đột biến ở cuộc đối đầu căng thẳng.

Trận đấu giữa U-22 Việt Nam và U-22 Thái Lan diễn ra lúc 15 giờ (VTV6, VTC3 trực tiếp) trên sân Binan. Hai trận còn lại cùng giờ của bảng B là tuyển U-22 Indonesia - Lào và Singapore - Brunei.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Thầy Park tranh ‘Oscar thể thao’ với HLV của Huy Hoàng

Thầy Park tranh ‘Oscar thể thao’ với HLV của Huy Hoàng

(PLO)- Cùng với thành công chung của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30, cuộc đua tranh Cúp Chiến thắng lần V - 2019 giữa các VĐV cũng gay cấn không kém bởi cuộc chiến của “kẻ tám lạng, người nửa cân”.
Học trò ông Park miệt mài khổ luyện ở Hàn Quốc

Học trò ông Park miệt mài khổ luyện ở Hàn Quốc

(PLO)- Đội tuyển U-23 Việt Nam có chuyến tập huấn 10 ngày tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho vòng chung kết U-23 châu Á 2020 diễn ra vào đầu tháng 1 sang năm tại Thái Lan với quyết tâm đoạt vé chơi Thế vận hội Tokyo.
HLV Park Hang-seo từng sợ bị sa thải sau 8 tháng

HLV Park Hang-seo từng sợ bị sa thải sau 8 tháng

(PLO)- HLV Park Hang-seo chia sẻ rất thật lòng với báo chí Hàn Quốc là khi mới đến Việt Nam, ông biết các HLV nước ngoài chỉ kéo dài hợp đồng trung bình khoảng tám tháng và mục tiêu của ông là tồn tại chỉ trong một năm… 
Hai chức vô địch của ông Park!

Hai chức vô địch của ông Park!

(PL)- Sau khi đăng quang SEA Games 30, ông Park Hang-seo mới thở phào nhẹ nhõm và nhắn nhủ các học trò phải nỗ lực mỗi ngày để giữ vững vị thế của mình.
Thầy trò ông Park và bóng đá sạch

Thầy trò ông Park và bóng đá sạch

(PL)- Các học trò của ông Park Hang-seo bất bại sau bảy trận đấu ở SEA Games 30, trong đó có sáu trận thắng mà không ít lần hồi hộp và… hú hồn với những chiến thắng mong manh.