Pakistan sẽ thả vợ trẻ của Bin Laden

Pakistan sẽ thả vợ trẻ của Bin Laden ảnh 1

Bin Laden và cô vợ trẻ Amal được yêu quý nhất.
Amal Ahmed Abdullfattah, 29 tuổi, cùng 2 người vợ khác của Osama bin Laden và 8 người con đã bị bắt giữ sau cuộc đột kích của Mỹ hôm 2/5 vốn tiêu diệt trùm khủng bố tại thị trấn quân sự Abbottabab ở tây bắc Pakistan.

Amal bị bắn thương vào chân trong cuộc đột kích nhưng đã bình phục hoàn toàn.

Một quan chức an ninh Pakistan ngày 24/6 cho biết Pakistan đã đồng ý để Amal trở về quê. Một quan chức tại đại sứ quán Yemen ở Islamabab cũng xác nhận rằng 2 nước đã đạt được một thỏa thuận về việc trục xuất cô này.

Anh trai của Amal tại Yemen, Zakariya Abdulfattah, cho hay em gái ông sẽ trở về trong những ngày tới.

Gia đình của Amal tại Yemen đã được bộ ngoại giao Yemen và Pakistan thông báo về các kế hoạch hồi hương của Abdulfattah cùng 5 người con.

Hồi tháng trước, gia đình cô đã kêu gọi cho phép Amal cùng con cái hồi hương từ Pakistan.

Sau vụ đột kích hôm 2/5, các quan chức Mỹ được cho là đã thẩm vấn 3 người vợ của Bin Laden.Với việc Amal được hồi hương, chưa rõ là Pakistan sẽ xử lý thế nào với 2 vợ góa còn lại của trùm khủng bố.

Amal kết hôn với Bin Laden năm 1999 thông qua một người mai mối địa phương, anh trai cho hay, và nói thêm rằng cô đã tới Afghanistan để đoàn tụ cùng chồng.

Theo An Bình (Dân Trí / AP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm