Devine đã bán thông tin nội bộ để nhận tiền lót tay của các công ty châu Á hơn 1 triệu USD. Tập đoàn Apple cũng đã kiện Devine và đồng phạm ra tòa dân sự.
Paul Shin Devine năm nay 37 tuổi, tốt nghiệp Học viện Công nghệ Massachusetts, từng làm giám đốc sản phẩm cho Công ty Teradyne của Mỹ (chuyên cung cấp các sản phẩm kiểm tra tự động) và từ năm 2005 bắt đầu làm việc cho Tập đoàn máy tính Apple (biểu tượng quả táo).
Bán thông tin có hợp đồng
Từ nguồn cung cấp thông tin chưa được tiết lộ, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã phối hợp với Cục Thuế liên bang (IRS) tiến hành điều tra. Cả hai cơ quan đều bị sốc khi phát hiện Paul Shin Devine mở 14 tài khoản ngân hàng tại Mỹ và ở các ngân hàng châu Á để nhận tiền lại quả. Ngày 13-8, Devine bị bắt, không được hưởng quyền bảo lãnh.
Phiên tòa xét xử ngày 16-8 là phiên xử thủ tục đầu tiên với đơn kiện mang mã số 10-cr-00603 của FBI. Devine bị truy tố 22 tội danh gồm 15 tội danh liên quan đến gian lận, năm tội danh liên quan đến rửa tiền, một tội danh âm mưu gian lận và một tội danh giao dịch tiền tệ thông qua tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp.

Biếm họa của trang web SPYvsSPY.COM.AU
Theo cáo trạng, Devine đã sử dụng hai hộp thư gmail và hotmail gửi thư điện tử cá nhân cung cấp thông tin về giá mục tiêu nội bộ cho các công ty châu Á tham gia đấu thầu cung cấp linh kiện, phụ kiện cho máy nghe nhạc iPod và điện thoại iPhone. Devine còn hướng dẫn cho các công ty chào giá sao cho thuận lợi nhất để được ký hợp đồng. Bù lại, Devine đã bỏ túi hơn 1 triệu USD tiền lại quả của các công ty. Tiếp tay với Devine còn có Andrew Ang, người Singapore.
Đồng phạm Andrew Ang đã bỏ trốn về Singapore. Tại tòa, Devine phủ nhận mọi cáo buộc. Tòa sẽ tiếp tục phiên xét xử ngày 18-8. Nếu tòa phán quyết có tội, Devine sẽ phải lãnh mức án 50 năm tù và nộp 1 triệu USD tiền phạt.
Paul Shin Devine và đồng phạm Andrew Ang còn phải đối mặt với đơn kiện dân sự mang mã số 10-cv-03563 của Tập đoàn Apple. Apple bắt đầu nghi ngờ và điều tra Devine từ tháng 4. Apple tìm thấy trong máy tính xách tay của Devine một hợp đồng dài năm trang gọi là hợp đồng dịch vụ tư vấn giữa Devine và Công ty Cresyn của Hàn Quốc. Hợp đồng nêu rõ Devine phải cung cấp thông tin gì, cụ thể là thông tin về sơ đồ phân bổ sản phẩm và bản dự toán doanh thu bán hàng. Bù lại Công ty Cresyn sẽ trả cho Devine mỗi tháng 6.000 USD.
Tập đoàn Apple rất tức giận vì cho rằng Devine đã được trả lương hậu hĩnh nhưng vẫn lừa dối. Theo đơn kiện của Apple, trong năm năm làm việc, Apple đã trả cho Devine tổng cộng 614.000 USD tiền lương, 51.076 USD tiền thưởng, 4.500 quyền mua cổ phiếu và 900 cổ phần.
Mánh khóe nhận tiền
Báo The Wall Street Journal (Mỹ) ngày 15-8 cho biết hành vi phạm pháp của Paul Shin Devine đã diễn ra từ tháng 10-2006. Để nhận tiền lại quả, Devine khôn khéo sử dụng nhiều mánh khóe, nhờ đó che giấu sai trái trong nhiều năm.
Devine mở 14 tài khoản tại Mỹ và châu Á, trong đó có một tài khoản đứng tên vợ (tài khoản này đã nhận hơn 0,5 triệu USD). Devine yêu cầu các công ty lại quả mỗi lần gửi vào tài khoản không được chuyển quá 10.000 USD. “Hàng mẫu” là mật khẩu được dùng để ám chỉ việc chi tiền lại quả. Devine còn thành lập một công ty ma mang tên CPK Engineering để dễ dàng nhận tiền phi pháp. Theo Tập đoàn Apple, Devine cũng đã nhận trực tiếp tiền lót tay bằng tiền mặt khi nhân tiện đi du lịch đến châu Á.
Có sáu công ty cung cấp tại châu Á liên quan đến tiền lại quả cho Paul Shin Devine. Tuy nhiên, hiện chỉ có ba công ty bị tiết lộ danh tính gồm Công ty điện tử Kaedar thuộc Tập đoàn Pegatron (Trung Quốc), Công ty Cresyn (Hàn Quốc) và Công ty Jin Li Mould Manufacturing Pte (Singapore).

Apple thường phủ bức màn bí mật để cho người tiêu dùng đoán già đoán non cho đến khi Giám đốc điều hành Steve Jobs công bố sản phẩm mới. Ảnh: NEW YORKS DAILY NEWS
Theo báo San Jose Mercury News (Mỹ) ngày 14-8, đồng phạm Andrew Ang từng là nhà quản lý của Công ty Jin Li Mould Manufacturing Pte (Singapore). Theo đơn kiện của Tập đoàn Apple, Andrew Ang sẽ nhận được 15% tiền lại quả sau khi Apple ký xong hợp đồng với các công ty trúng thầu.
Apple cũng cáo buộc sau khi Andrew Ang rời khỏi Công ty Jin Li Mould Manufacturing Pte, Devine đã liên lạc và thỏa thuận trực tiếp với Chủ tịch công ty Jacky Chua. Ông Jacky Chua không đưa ra bình luận và chỉ cho biết Andrew Ang đã nghỉ việc tại công ty cách đây một năm rưỡi.
Các công ty châu Á nói gì?
Ngày 15-8, người phát ngôn của Tập đoàn Pegatron (Trung Quốc) đã tuyên bố phủ nhận cáo buộc của Tập đoàn Apple. Người phát ngôn cho biết tập đoàn có sản xuất bao bì sản phẩm cho hai mặt hàng iPod và iPhone nhưng không trực tiếp cung cấp cho Apple và không biết gì về vụ lại quả của Paul Shin Devine.
Một ngày sau đó, một người phát ngôn khác của Tập đoàn Pegatron lại thừa nhận Công ty điện tử Kaedar (công ty con) có trả hoa hồng môi giới kinh doanh với Tập đoàn Apple từ năm 2005 đến 2008 cho một công ty trung gian nhưng không chắc công ty trung gian đó có phải là Devine hay không, đồng thời không tiết lộ số tiền trả hoa hồng là bao nhiêu.
Ngày 17-8, Công ty Cresyn (Hàn Quốc) chính thức phủ nhận đã đưa hoa hồng cho Devine và Devine chỉ ký hợp đồng với công ty để làm công việc tư vấn thị trường Mỹ. Công ty khẳng định hợp đồng đó là hợp pháp.
Tạp chí PC World (Mỹ) đã gọi đây là bài học đáng giá đối với Tập đoàn Apple nói riêng và các công ty máy tính nói chung. PC World nhận xét Apple xứng danh là tập đoàn mạnh về công nghệ vì đã phát hiện hành vi phi pháp, nhất là các hợp đồng thỏa thuận ngầm được che giấu tinh vi của Paul Shin Devine. Tuy nhiên, điều này cũng không đáng ngạc nhiên vì Devine sử dụng máy tính xách tay của chính hãng Apple trong các giao dịch mờ ám.
Theo PC World, Apple nên chủ động hơn trong việc giám sát trao đổi thông tin nhạy cảm trong đội ngũ nhân viên, đặc biệt là các nhân viên có nhiều cơ hội tiếp xúc với thông tin mật, được vậy thì hành vi của Devine có thể đã được phát hiện và ngăn chặn sớm hơn nhiều.
| “Trái táo hư” (Bad Apple) là từ các báo ở Mỹ dùng để chỉ Paul Shin Devine. Tạp chí Network World ngày 16-8 nhận định vụ lại quả gây sốc cho Tập đoàn Apple vì đi ngược lại chính sách quản lý của tập đoàn. Trong khi hầu hết các công ty công nghệ tại thung lũng Silicon thường xuyên thảo luận về sản phẩm sắp tung ra, các tính năng, kế hoạch, lộ trình phân bổ sản phẩm, Tập đoàn Apple hay phủ bức màn bí mật để người tiêu dùng đoán già đoán non cho đến khi Giám đốc điều hành Steve Jobs công bố sản phẩm mới. “Tin tưởng nhưng đừng quá tin cậy” là nhan đề bài viết về vụ Paul Shin Devine đăng trên tạp chí Portfolio ngày 16-8. Bài viết cho rằng sai lầm thường thấy của các doanh nghiệp là tin tưởng giao cho một nhân viên phụ trách cả khâu thu và chi. Theo bài viết, cần phải kiểm soát và hiểu rõ công việc của nhân viên để tránh tình trạng nhân viên lợi dụng quyền hạn và chức vụ đục khoét gây tổn hại cho doanh nghiệp. |
THANH ANH(Theo Asia One, Daily Mail, Bloomberg)