Phạm Minh Hoàng được giảm án 19 tháng tù

Tuy nhiên, tòa giữ nguyên hình phạt bổ sung là quản chế bị cáo tại địa phương ba năm tính từ khi chấp hành xong hình phạt tù.

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng đã thành khẩn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, thể hiện sự ăn năn hối cải. Bị cáo mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật và xin tòa giảm án bằng với thời gian tạm giam để được trả tự do ngay tại tòa.

Đại diện VKSND Tối cao đã đề nghị tòa giảm án cho bị cáo Hoàng xuống còn từ 18 tháng đến 20 tháng tù. Tòa nhận định suốt quá trình xét xử tại tòa cũng như nói lời sau cùng, bị cáo đều tỏ ra ăn năn hối cải, cam kết sẽ sống và làm việc theo pháp luật, thể hiện thái độ thành khẩn, hối hận. Cạnh đó, xét việc giảm án cho bị cáo cũng phù hợp với chính sách khoan hồng, nhân đạo của pháp luật Việt Nam nên tòa quyết định như trên.

Phạm Minh Hoàng được giảm án 19 tháng tù ảnh 1

Bị cáo Phạm Minh Hoàng tại phiên sơ thẩm ngày 10-8-2011. Ảnh: TT

Như Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh, năm 1973, bị cáo Hoàng sang Pháp du học. Năm 1998, bị cáo tham gia vào tổ chức Việt Tân tại Pháp, sinh hoạt ở chi bộ Paris 3 do Nguyễn Ngọc Đức làm bí thư chi bộ. Năm 2000, dưới sự chỉ đạo của Việt Tân, bị cáo hồi hương, xin nhập quốc tịch Việt Nam rồi xin vào làm giảng viên hợp đồng tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM để tạo vỏ bọc, xúc tiến lập chi bộ của Việt Tân ở trong nước. Từ tháng 7-2002 đến tháng 5-2010, bị cáo thường xuyên liên lạc với tổ chức Việt Tân lưu vong ở nước ngoài, lấy bút danh Phan Kiến Quốc viết nhiều bài đăng trên các trang mạng có nội dung bôi nhọ hình ảnh đất nước, xuyên tạc chế độ, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước để tuyên truyền, kích động, lôi kéo, tập hợp lực lượng nhằm hoạt động lật đổ chính quyền.

Tháng 11-2009, bị cáo cùng vợ và Nguyễn Thanh Hùng sang Malaysia dự lớp tập huấn phương pháp đấu tranh “bất bạo động” do Việt Tân huấn luyện. Đầu năm 2010, bị cáo cùng em ruột và hai Việt kiều tổ chức hai khóa học “kỹ năng mềm” cho sinh viên, thanh niên để tuyên truyền, lôi kéo, tập hợp lực lượng cho Việt Tân. Ngày 13-8-2010, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt khẩn cấp và thực hiện lệnh khám xét đối với bị cáo... Ngày 10-8-2011, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo ba năm tù.

THANH TÙNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm