

(PLO)- ĐB Trần Quốc Tuấn (Trà Vinh) lo ngại có thể xảy ra các trường hợp tiêu cực, mà cao hơn là tha hóa quyền lực nhà nước, nếu thiếu những thiết chế, cơ chế kiểm soát quyền lực khi chính quyền địa phương được phân cấp, phân quyền mạnh mẽ.
Trong số này: TP.HCM phải định vị vai trò đầu tàu trong kỷ nguyên mới; Xây dựng luật cần không gian sáng tạo, phân cấp, phân quyền nhiều hơn.
(PLO)- "Chủ trương là tạo sự thông thoáng tối đa, nhưng yêu cầu kiểm soát và chống lãng phí, chống tiêu cực, chống tham nhũng ...", Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nói.
(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính quán triệt tư duy người dân và doanh nghiệp được làm những gì luật không cấm; cái gì cấm thì đưa vào luật, cái gì không cấm thì tạo không gian cho sáng tạo.
(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng Quốc hội sẽ ủng hộ Hải Phòng phát triển, nhưng phải có đủ điều kiện, đủ cơ sở, đủ quy trình, thủ tục đánh giá các tác động để phát triển.
(PLO)- Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận cho rằng mọi việc hiện nay hầu như dồn lên Thủ tướng, nghỉ Tết bao nhiêu ngày; thi môn gì, nghỉ hè thế nào Bộ trưởng cũng phải báo cáo Thủ tướng.
(PLO)- Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng mong đại biểu ủng hộ Chính phủ, nếu dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) được thông qua sẽ là bước đột phá rất mạnh của Quốc hội khóa này.
(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Kỳ họp thứ 8 dự kiến lập kỷ lục về khối lượng công việc; Chính phủ dự kiến trình 81 hồ sơ, tài liệu, báo cáo, trong đó có 25 dự án luật trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến, thông qua.
(PLO)- Với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, Luật Thủ đô mới kỳ vọng sẽ giúp Hà Nội giải quyết nhanh nút thắt về hạ tầng giao thông và nhiều vấn đề khác vì một Thủ đô văn minh, hiện đại...
(PLO)- Thứ trưởng Bộ TN&MT nêu ba vấn đề nổi cộm khi triển khai thi hành Luật Đất đai là chậm ban hành các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền, việc điều chỉnh bảng giá đất còn lúng túng và công tác đấu giá quyền sử dụng đất còn bất cập.
(PLO)- Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng, TP.HCM phải đẩy mạnh cơ chế phân cấp giao quyền, chịu trách nhiệm cho sở, ngành, quận, huyện, cơ sở để công việc đạt hiệu quả tối đa.
(PLO)- Thứ trưởng Bộ Nội vụ thừa nhận một số bộ, ngành có tâm lý nể nang, né tránh, vì lợi ích cục bộ còn ngại phân cấp xuống địa phương.
(PLO)- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định lưu ý tư tưởng nhất quán là Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị của doanh nghiệp.
(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành tập trung cao nhất cho việc hoàn thiện các luật nhằm đưa ra giải pháp mang tính đột phá để cởi trói, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển…
(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh công tác tổ chức thực hiện pháp luật phải nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả, cương quyết cắt giảm thủ tục rườm rà, bỏ cơ chế xin cho gây phiền hà, sách nhiễu.
(PLO)- Nghị quyết 43 đã tác động tích cực và sâu rộng đến quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đất nước sau đại dịch COVID-19. Quốc hội, Chính phủ vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, sửa luật để cải thiện môi trường đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.
(PLO)- Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ nói TP Thủ Đức phải xác định công việc để thực hiện phân cấp ủy quyền nhằm tăng tính chủ động.
(PLO)- Theo Bộ Tư pháp, Luật Giám định tư pháp hiện hành chưa có quy định về phân cấp việc trưng cầu và thực hiện giám định giữa Trung ương và địa phương nên dẫn đến tình trạng quá tải ở trung ương, làm kéo dài thời gian giám định.
(PLO)- Chủ tịch UBND quận 12 kiến nghị TP.HCM mạnh dạn phân cấp nhiều nội dung cho quận, huyện như thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm của các cơ quan chuyên môn thuộc quận, xét điều kiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.
(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị UBND TP Thủ Đức, Ủy ban, quận, huyện rà soát, đề xuất UBND TP.HCM chuyển một số chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ngành TP cho địa phương mình thực hiện.