Em khai rõ hành vi giết người của anh trai

Ngày 19-1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Lương Ngọc Hồng (47 tuổi, ngụ TP.HCM) 19 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Hồng tại tòa. Ảnh: CÙ HIỀN

Theo cáo trạng, tối 11-3-2003, Hồng đang điều khiển xe máy chở Lê Thanh Điều và Lắm (không rõ lai lịch) lưu thông trên đường Âu Cơ (quận Tân Bình) thì va chạm với xe đạp của anh Trần Ngọc Sỹ đi ngược chiều.

Hai bên cự cãi nhau. Bị Hồng đánh, anh Sỹ chạy về gọi anh ruột là Lan ra đánh nhau với Hồng.

Lúc này, Lương Ngọc Hiền (em ruột của Hồng) cùng hai người bạn khác đi chơi về, thấy Hồng đánh nhau với người khác thì chạy đi lấy xẻng xúc cát đánh vào đầu anh Lan. 

Sau đó cả nhóm tiếp tục lao vào đánh nhau, Điều và Hiền dùng cán, lưỡi xẻng đánh anh Lan nhiều nhát.

Người đi đường phát hiện tri hô công an tới thì nhóm Hồng bỏ chạy. Anh Lan tử vong tại bệnh viện do chấn thương sọ não.

Ngày 12-3-2003, Hiền và ba người bạn đến Công an quận Tân Bình đầu thú.

Riêng Hồng bỏ trốn. 16 năm sau, ngày 18-10-2019, Hồng bị Công an huyện Hóc Môn bắt theo quyết định truy nã.

Tại tòa, Hồng khai nhận không phải là người gây ra cái chết của nạn nhân. Tuy nhiên, những người trong nhóm đánh nhau và chính em trai của Hồng cũng khai bị cáo cầm cán xẻng đánh khiến nạn nhân tử vong.

HĐXX nhận định mặc dù từ khi truy tố đến khi ra tòa bị cáo Hồng không nhận tội nhưng có đủ căn cứ kết luận Hồng phạm tội.

Liên quan vụ án, ngày 23-11-2004, TAND TP.HCM đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Lương Ngọc Hiền 20 năm tù, Lê Thanh Điều 18 năm tù cùng về tội giết người, Trịnh Hoàng Phong, Huỳnh Quốc Duy 18 tháng tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm