Giúp bạn ‘rửa hận’, 2 thanh niên đi tù

Theo HĐXX, sau phiên tòa sơ thẩm, tuy người bị hại không yêu cầu bồi thường nhưng thừa nhận đại diện hai bị cáo đã đến bồi thường và gia đình từ chối, đồng thời xin giảm án cho cả hai bị cáo. Đây là tình tiết giảm nhẹ chưa được áp dụng.

Ngoài ra, trong vụ án này, bị cáo Long hành động tích cực hơn, bị cáo Tĩnh giữ vai trò thứ yếu. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm lại tuyên phạt cả hai bị cáo mức án ngang nhau là chưa phân hóa đúng vai trò phạm tội của từng bị cáo. 

Giúp bạn ‘rửa hận’, hai thanh niên đi tù

Giúp bạn "rửa hận", hai thanh niên đi tù.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 7-1-2017, Tĩnh mang theo một dao bấm đến nhà Long chơi. Tại đây, Long kể cho Tĩnh nghe chuyện Nguyễn Trương Thạch (bạn cả hai) bị Nguyễn Quốc Hưng đánh gây thương tích và rủ Tĩnh đi tìm Hưng đánh “rửa hận”, Tĩnh đồng ý.

Tĩnh chở Long (xách theo hung khí tự chế) đến quán nước ngồi chờ. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, thấy Hưng điều khiển xe máy chạy ngang qua. Cả hai đuổi theo tấn công. Hưng vùng chạy ra sát dải phân cách cố định của quốc lộ 1A thì té ngã và bị chém thương tật 43%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm