Nhóm cầu thủ CLB Đồng Nai bán độ lãnh án

Tòa đã tuyên án như sau:

Phạm Hữu Phát (28 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai -  nguyên đội trưởng đội bóng Đồng Nai) sáu năm tù về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Các cầu thủ gồm: Nguyễn Thành Long Giang (28 tuổi, ngụ thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang), Đinh Kiên Trung (27 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM), Nguyễn Đức Thiện (28 tuổi, ngụ xã Vĩnh Bảo A, thị xã Long Khánh, Đồng Nai) và Hà Niệm Tiến (26 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) hai năm tù treo về tội đánh bạc.

Tuyên phạt Trần Văn Ba (31 tuổi quê Hà Nam, ngụ phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai) ba năm tù giam, Đỗ Hoàng Hà (29 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) hai năm tù treo, Trần Đình Hải (27 tuổi, ngụ xã Phú Cường, huyện Định Quán, Đồng Nai), một năm 7 tháng 20 ngày tù (bằng mức án tạm giam, thả tự do tại tòa) đều về tội tổ chức đánh bạc.

Tuyên phạt Nguyễn Phúc Thuận (34 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai) hai năm tù và Nguyễn Văn Tương (29 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) hai năm tù treo về tội đánh bạc.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TD

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TD

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TD

Theo cáo trạng, trước trận lượt về vòng 21 với Than Quảng Ninh tại Giải vô địch quốc gia (V-League), đội Đồng Nai được 22 điểm, xếp thứ 6/12.

Biết CLB chắc chắn trụ hạng, Phát đã nảy sinh ý định thực hiện việc dàn xếp tỉ số trận đấu để bán độ lấy tiền tiêu xài cá nhân. Do vậy, khoảng ngày 10-7-2014, Phát là đội trưởng đội bóng đá Đồng Nai đã gặp Ba gạ bán kết quả tỷ số trận đấu giữa CLB Đồng Nai với đội Than Quảng Ninh sẽ diễn ra lúc 17 giờ ngày 20-7-2014 tại sân vận động Cẩm Phả - Quảng Ninh.

Đến ngày 13-7-2014, Phát gặp lại Ba để bán thông tin về việc dàn xếp tỉ số trận đấu với giá 400 triệu đồng. Phát hứa sẽ chia cho Ba 50 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận với Phát, Ba đã bàn bạc với Hà cùng tham gia, được Hà đồng ý.

Sau đó, thông qua Hải và Vĩnh, Ba đã bán thông tin tỉ số trận đấu cho Thuận (tên gọi khác là Thuận “trâu bò”) với giá 200 triệu đồng và bán cho một đối tượng tên Duy với giá 200 triệu đồng. Tuy nhiên, Duy chỉ mới đưa cho Ba 150 triệu đồng. Sau khi nhận được số tiền 350 triệu đồng, Ba đã đưa cho Phát 325 triệu đồng và giữ lại 25 triệu đồng để chi xài cá nhân.

Tối 19-7-2014, khi cả đội có mặt tại Quảng Ninh chuẩn bị cho trận đấu, Phát nói với cầu thủ Trung về việc sẽ cá độ trận đấu này. Sau khi bàn bạc thêm với nhóm cầu thủ gồm Thiện, Tiến, Giang, cả nhóm thống nhất đặt 200 triệu đồng đánh "tài" hiệp 1 (CLB Than Quảng Ninh sẽ thắng cách biệt hai bàn trở lên). Quyết định này được giao cho Trung gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Tương đặt cược.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm