Tử hình cựu thiếu tá công an và 4 đồng phạm

Sáng 17-7, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm 15 bị cáo trong đường dây đưa hơn 22 kg ma túy từ Nghệ An vào TP.HCM.

HĐXX đã tuyên phạt tử hình năm bị cáo. Tám bị cáo bị phạt tù chung thân, hai bị cáo bị phạt 20 năm tù.

Phiên tòa có 15 bị cáo và rất đông luật sư bào chữa cho các bị cáo. Ảnh: ĐẮC LAM

Trong đó, Võ Văn Quý (cựu thiếu tá công an, trú TP.HCM), Tống Kim Sơn (quê Nghệ An), Cao Xuân Thủy, Dương Thế Anh (cùng trú Nghệ An) bị phạt tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. 

Dương Hồng Nhật (trú Nghệ An) bị phạt tử hình về hai tội tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hai bị cáo người Lào là Cú Vư Và Nhia Lỳ cùng bị phạt tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy, cộng với bản án tử hình trước đó, tổng hợp hình phạt chung mỗi bị cáo phải thi hành là tử hình.

 HĐXX tuyên tử hình bảy bị cáo. 

Đào Duy Thương (32 tuổi, trú Nghệ An), Phạm Như Hải (42 tuổi, trú TP.HCM) cùng bị phạt tù chung thân về hai tội mua bán và tàng trữ trái pháp chất ma túy.

Bốn bị cáo khác bị phạt tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Vĩ Dân (46 tuổi, trú TP.HCM) bị phạt 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, cộng với hình phạt 17 năm tù trước đó, tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù.

Nữ bị cáo Nguyễn Hằng Ni (31 tuổi, quê Cà Mau, trọ tại TP.HCM) bị phạt 20 tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Võ Văn Quý (áo đỏ)- cựu thiếu tá công an lĩnh án tử hình. Ảnh: ĐẮC LAM

Tòa cũng phạt các bị cáo Quý, Sơn, Thủy mỗi bị cáo 30 triệu đồng, các bị cáo Anh, Nhật, Khanh, Thông Cường, Chí Cường mỗi người 10 triệu đồng, tịch thu 2,6 tỉ đồng tiền thu lợi bất chính từ việc buôn bán ma túy của các bị cáo trên.

Nữ bị cáo Nguyễn Hằng Ni lĩnh 20 năm tù. Ảnh: ĐẮC LAM

Sơn (quê Nghệ An, lớn lên ở Hải Phòng và sinh sống ở TP.HCM) là chủ mưu, cầm đầu đường dây ma túy này. Trợ thủ đắc lực cho Sơn là Quý, từng là thiếu tá công an thuộc một đơn vị cấp phòng của Công an TP.HCM.

Theo cáo trạng, của VKSND Tối cao, khoảng thời gian từ năm 2017 đến tháng 4-2018, Thủy, Sơn, Quý cùng 12 bị cáo đã thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Nghệ An rồi chuyển vào TP.HCM tiêu thụ. Tổng số ma túy mà các đối tượng tham gia mua bán trái phép là 1.398,804 gam heroin, 21.901,178 gam Methamphetamine thu lời bất chính hơn 2,6 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm