(PLO)- Theo Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Du, việc xét xử bằng hình thức phiên tòa trực tuyến đối với một số vụ án đã thể hiện được tính nhân văn.
(PLO)- Để tháo gỡ vướng mắc trong việc xét xử án hành chính, các tòa án đã triển khai xét xử trực tuyến bằng việc đặt ngay điểm cầu tại cơ quan làm việc của người bị kiện.
(PLO)- Phiên tòa được thực hiện xét xử trực tuyến, bị cáo được bố trí ngồi tại điểm cầu trại giam thay vì phải trực tiếp đến phòng xử của tòa án như bấy lâu nay.
(PLO)- Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đề nghị khi kháng nghị/xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm phải hết sức thận trọng. “Vụ Ninh Thuận vừa rồi, tôi rất đau lòng” - ông nói.
(PLO)- Theo chánh án TAND Tối cao, ở phạm vi Quốc hội, TAND Tối cao chỉ xin phép về mặt chủ trương; sau đó sẽ ban hành thông tư liên ngành hướng dẫn nên cần sự góp ý của các đại biểu Quốc hội.
(PLO)- Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh cho rằng cần thận trọng, có thể áp dụng xử sơ thẩm trước; riêng án hình sự thì càng cẩn trọng, vì liên quan đến quyền con người nên không được sai số…
(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị báo
cáo Bộ Chính trị cho chủ trương và trình ra Quốc hội
cho phép tổ chức xét xử trực tuyến tại kỳ họp thứ hai.