Trận thắng có phần nhàn hạ này của Quang Liêm xuất phát từ việc đối thủ thi đấu liên tục đi những nước yếu. Chỉ trong 24 nước mà đối thủ của anh mắc đến 5 lỗi. Tuy vậy, rõ ràng trận này Quang Liêm với lợi thế đi trước (quân trắng) đã có khai cuộc khá tốt khiến cho IM. Kevin Roser (Pháp, Elo 2409) bối rối.

Vòng 3, Quang Liêm sẽ gặp đại kiện tướng quốc tế người Thụy Sĩ là Joseph Gallagher (Elo 2499). Trong khi đó, nữ kỳ thủ Hoàng Thanh Trang (với 2 điểm có được sau hai ván) sẽ gặp một đối thủ nặng ký, đó là GM. Swiercz Dariusz (Ba Lan, Elo 2627).
Song song với Gibratar Chess Festival, giải đấu khu vực Zone 3.3 cũng đã diễn ra vòng hai. Vòng này xem ra khả quan hơn so với vòng trước đối với các kỳ thủ của chúng ta. Bảng nam, trong 6 kỳ thủ tham dự giải là Trường Sơn, Thiện Hải, Văn Huy, Đức Hòa, Cao Sang, Tuấn Minh thì chỉ có Văn Huy là để kỳ thủ người Mông Cổ Amgalanbaatar (Elo 2097) chia điểm, còn lại đều giành thắng lợi.
Ở bảng nữ, Thanh An sau trận thua ở ván 1 trước Munguntuul (Mông Cổ, Elo 2453) cũng đã sốc lại tinh thần bằng trận thắng trước kỳ thủ ngang cơ người Mông Cổ khác là Batchimeg (2322). Trận thắng này rất ý nghĩa vì kỳ thủ này sẽ là “vật cản địa” để hỗ trợ cho kỳ thủ chủ lực Munguntuul.
Các nữ kỳ thủ còn lại của chúng ta đều giành thắng lợi, ngoại trừ Bảo Trâm để thua trước kỳ thủ rất mạnh là Munguntuul. Do vậy, vòng 3 bảng nữ sẽ rất đáng xem khi có sự đụng độ giữa hai nữa kiện tướng quốc tế, đó là hạt giống số 1 Munguntuul và hạt giống số 2 Phạm Lê Thảo Nguyên (2426).
Đây có thể coi là trận quyết định tấm vé duy nhất dự Chess World Cup 2013, sau khi Munguntuul hạ cả 2 kỳ thủ của ta và có lẽ chỉ có Nguyên mới cản nổi bước tiến của nữ kỳ thủ này. Lợi thế cho Nguyên khi chị được cầm trắng.
Theo Văn Tới (Dân trí)