2 triệu người Trung Quốc bị chứng đột quỵ mỗi năm

Theo báo cáo của MOH, Trung Quốc hiện có trên 200 triệu người bị huyết áp cao, là nguyên nhân chủ yếu gây ra chứng đột quỵ.

Huyết áp cao và đột quỵ là những nguyên nhân chính gây tử vong và bại liệt ở Trung Quốc. Mỗi năm, số người tử vong do đột quỵ ở Trung Quốc chiếm 20% tổng số người chết trong cả nước và khoảng 2/3 số người đột quỵ bị chứng bại liệt ở các mức độ khác nhau.

Các chuyên gia y tế cho rằng số người bị chứng đột quỵ ở Trung Quốc trên thực tế cao hơn con số mới thông báo gần đây của MOH.

Lối sống thay đổi, dân số cao tuổi ngày càng nhiều, số người hút thuốc lá tăng và sự quan tâm chưa đúng mức của người dân khiến số người bị đột quỵ ở Trung Quốc ngày càng có xu hướng gia tăng.

Các chuyên gia khuyến cáo cần chú trọng các biện pháp theo dõi huyết áp có hiệu quả nhằm ngăn ngừa tình trạng đột quỵ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm