Ấn Độ treo cổ tay súng trong vụ tấn công khủng bố Mumbai

Ấn Độ treo cổ tay súng trong vụ tấn công khủng bố Mumbai ảnh 1

Mohammad Ajmal Amir Qasab trong vụ tấn công khủng bố năm 2008.

Theo Bộ an ninh Nội địa Ấn Độ, tay súng đã bị treo cổ ở nhà tù tại Pune vào sớm nay 21/11, sau khi đơn xin khoan hồng của tay súng người Pakistan này bị Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee từ chối.

Trong vụ bắt cóc, tấn công khủng bố kéo dài 60 tiếng ở Mumbai, bắt đầu vào ngày 26/11/2008, nhà ga xe lửa, các khách sạn sang trọng và một trung tâm văn hóa Do Thái đã bị tấn công. 166 người đã thiệt mạng. 9 tay súng cũng bị tiêu diệt.

Qasab và một đồng bọn đã thực hiện vụ tấn công vào nhà ga xe lửa chính, khiến 52 người thiệt mạng.

Qasab bị kết tội giết người và các tội danh khác vào tháng 5/2010. Hồi tháng 8 Tòa án Tối cao y án tử hình đối với hắn ta.

Theo Vũ Quý (Dân trí / BBC)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm