Bangladesh: Đòi đưa đấng "Allah" vào hiến pháp

Bangladesh: Đòi đưa đấng "Allah" vào hiến pháp ảnh 1

Một lãnh tụ Hồi giáo biểu thị sự sùng đạo trong cuọc biểu tình ở Dhaka. (Nguồn: Reuters)
Họ kêu gọi tổng đình công ngày 10/7 và nhiều cửa hàng đã đóng cửa.

Người biểu tình muốn cụm từ "tin tưởng tuyệt đối vào đấng Allah" phải được ghi lại trong hiến pháp.

Tháng trước, Chính phủ Bangladesh đã bỏ cụm từ này để hiến pháp mang tính thế tục nhưng vẫn giữ câu xem Hồi giáo là quốc giáo.

Nhà chức trách cho biết khoảng 50 người đã bị thương trong các vụ xô xát./.
(Theo Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm