Chùm ảnh Nga tập trận lớn nhất lịch sử

Cuộc tập trận Vostok 2018 của Nga đã được bắt đầu ngày 11-9 và sẽ kéo dài đến ngày 17-9. Đây được cho là lớn nhất trong lịch sử nước này với 300.000 binh sĩ tham gia, ngoài ra còn có 36.000 xe tăng, 80 tàu chiến và gần 1.000 máy bay, theo nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga.

Các loại khí tài được chuyển đến từ khắp nơi ở nước Nga bằng đường sắt và bằng máy bay vận tải quân sự. Cuộc tập trận Vostok 2018 là cơ hội trình diễn đầu tiên của nhiều hệ thống khí tài, vũ khí mới.

Cuộc tập trận còn có sự tham gia của Trung Quốc với 3.200 binh sĩ, 900 xe tăng và xe bọc thép, 24 trực thăng, sáu máy bay. Nga và Trung Quốc từng nhiều lần tập trận chung nhưng đây là lần đầu tiên Trung Quốc được Nga mời tham gia một cuộc tập trận quy mô lớn thế này. Cùng ngày diễn ra tập trận, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở TP Vladivostok, tỉnh Primorsky Krai (Nga).

Địa điểm tập trận là ở năm khu vực trên bộ, bốn căn cứ không quân và các vùng biển Nhật Bản, eo biển Bering, biển Okhotsk ở miền Viễn Đông Nga, gần Trung Quốc và Mông Cổ. Dự kiến Tổng thống Putin sẽ đến giám sát tập trận cuối tuần này. Theo dõi cuộc tập trận Vostok 2018 là các nhà quan sát đến từ 57 nước, từ NATO và Liên minh châu Âu.

Một số hình ảnh ngày tập trận đầu tiên trong khuôn khổ cuộc tập trận Vostok 2018:

Xe quân sự Nga trong cuộc tập trận Vostok 2018 ở TP Chita, đông Siberia (Nga) ngày 11-9. Ảnh: AP

Xe quân sự Nga trong cuộc tập trận Vostok 2018 ở TP Chita, Đông Siberia (Nga) ngày 11-9. Ảnh: AP

Xe tăng Nga trong cuộc tập trận Vostok 2018 ở TP Chita, đông Siberia (Nga) ngày 11-9. Ảnh: AP

Xe tăng Nga trong cuộc tập trận Vostok 2018 ở TP Chita, Đông Siberia (Nga) ngày 11-9. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

 
Xe tăng Nga di chuyển trong cuộc tập trận Vostok 2018 ở TP Chita, đông Siberia (Nga) ngày 11-9. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Xe tăng Nga di chuyển trong cuộc tập trận Vostok 2018 ở TP Chita, Đông Siberia (Nga) ngày 11-9. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Máy bay Nga chuẩn bị cất cánh trong cuộc tập trận Vostok 2018. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Máy bay Nga chuẩn bị cất cánh trong cuộc tập trận Vostok 2018. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Trực thăng quân sự Nga trong cuộc tập trận Vostok 2018, trên một cánh đồng ở TP Chita, đông Siberia (Nga) ngày 11-9. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Trực thăng quân sự Nga trong cuộc tập trận Vostok 2018, trên một cánh đồng ở TP Chita, Đông Siberia (Nga) ngày 11-9. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Trực thăng quân sự Nga trong cuộc tập trận Vostok 2018, trên một cánh đồng ở TP Chita, đông Siberia (Nga) ngày 11-9. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Trực thăng quân sự Nga trong cuộc tập trận Vostok 2018, trên một cánh đồng ở TP Chita, Đông Siberia (Nga) ngày 11-9. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Binh sĩ Nga trong cuộc tập trận Vostok 2018, trên một cánh đồng ở TP Chita, đông Siberia (Nga) ngày 11-9. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Binh sĩ Nga trong cuộc tập trận Vostok 2018, trên một cánh đồng ở TP Chita, Đông Siberia (Nga) ngày 11-9. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Xe quân sự Trung Quốc trong cuộc tập trận Vostok 2018, trên một cánh đồng ở TP Chita, đông Siberia (Nga) ngày 11-9. Ảnh: AP

Xe quân sự Trung Quốc trong cuộc tập trận Vostok 2018, trên một cánh đồng ở TP Chita, Đông Siberia (Nga) ngày 11-9. Ảnh: AP

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng làm một loại bánh ngọt của Nga sau cuộc đối thoại tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở TP Vladivostok tỉnh Primorsky Krai (Nga) ngày 11-9. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) cùng xem một loại bánh ngọt của Nga sau cuộc đối thoại tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở TP Vladivostok, tỉnh Primorsky Krai (Nga) ngày 11-9. Ảnh: REUTERS

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) gặp nhau tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở TP Vladivostok tỉnh Primorsky Krai (Nga) ngày 11-9. Ảnh: AP

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) gặp nhau tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở TP Vladivostok, tỉnh Primorsky Krai (Nga) ngày 11-9. Ảnh: AP

Nga tập trận quy mô lớn với 300.000 quân
Nga tập trận quy mô lớn với 300.000 quân
(PL)- Tờ RT thuật lại hôm qua (11-9), khoảng 300.000 binh sĩ cùng hàng chục ngàn phương tiện, phi cơ và tàu chiến tham gia vào cuộc tập trận quân sự lớn nhất 37 năm qua do Nga tổ chức, có sự tham gia của Trung Quốc (TQ).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm