Đã thông đường đến vùng tâm chấn

Ngày 15-5, các con đường chính đến vùng tâm chấn động đất ở huyện Vấn Xuyên (tỉnh Tứ Xuyên) đã được khai thông.

Bộ Quốc phòng đã huy động thêm 101 máy bay trực thăng đến Tứ Xuyên tham gia cứu hộ, cứu trợ. Trước đó, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã chỉ đạo huy động thêm 30.000 binh sĩ đến Tứ Xuyên, nâng tổng số lực lượng quân đội và công an lên đến 100.000 người.

24 xã, thị trấn bị cô lập

Diện tích bị động đất nghiêm trọng của tỉnh Tứ Xuyên lên tới 65.000 km2, liên quan phạm vi sáu thành phố, 44 huyện, 1.061 xã và thị trấn với tổng số dân 20 triệu người. Trong đó, số người bị ảnh hưởng trực tiếp hơn 10 triệu người. Số người chết tại tỉnh Tứ Xuyên hơn 19.500 người.

Đến 16 giờ (giờ địa phương) ngày 15-5, vẫn còn 24 xã và thị trấn bị cô lập. Dự kiến các đội nhảy dù cứu hộ phải tiếp đất trước 24 giờ đêm 15-5 để hoàn thành mục tiêu xâm nhập toàn bộ 58 xã và thị trấn.

Bộ Công nghiệp và Thông tin đã kêu gọi người dân đóng góp búa, xẻng, máy dò và các dụng cụ trợ giúp cứu hộ khác. Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng sẽ sát hạch năng lực của các cán bộ địa phương trong nỗ lực cứu trợ, cứu hộ.

Cộng đồng quốc tế cứu trợ

Nhiều nước tiếp tục cứu trợ nạn nhân động đất ở Trung Quốc. Anh viện trợ một triệu bảng (hơn 31 tỷ đồng VN) và đưa 10 nhân viên cứu hộ trang bị thiết bị tìm kiếm chuyên dụng sang Trung Quốc. Nhật cử đội cứu hộ 10 người sang Tứ Xuyên.

Hy Lạp cam kết cứu trợ 200.000 euro (năm tỷ đồng VN).

Quốc vương Saudi Arabia Abdullah bin Abdul-Aziz quyết định chi 50 triệu USD (800 tỷ đồng VN) cùng hàng cứu trợ trị giá 10 triệu USD (160 tỷ đồng VN). Ba Lan và Đức tuyên bố viện trợ lần lượt 100.000 euro (2,5 tỷ đồng VN) và 0,5 triệu euro (12,5 tỷ đồng VN). Chuyến máy bay Il-76 chở hàng cứu trợ thứ hai của Nga đã hạ cánh xuống TP Thành Đô ngày 15-5.

Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Tây Ban Nha (AECID) thông báo cứu trợ một triệu euro (25 tỷ đồng VN). Chính phủ Bỉ tăng thêm 450.000 euro (hơn 11 tỷ đồng VN) tiền cứu trợ.

Vụ trưởng Vụ Cứu trợ thảm họa Vương Chấn Diệu của Trung Quốc cam kết sẽ chi tiêu minh bạch các khoản cứu trợ và sẽ nộp báo cáo cho cơ quan kiểm toán khi công tác cứu trợ hoàn tất.

Ngày 14-5 tại Vatican, Giáo hoàng Benedict XVI cùng hàng ngàn tín hữu đã cầu nguyện cho các nạn nhân động đất ở Trung Quốc.

Triệt phá tin đồn nhảm

Sau động đất, cơ quan công an liên tiếp phát hiện một số đối tượng thừa cơ tung tin đồn nhảm qua mạng. Công an đã xử lý hơn 40 tin đồn nhảm, bắt giữ hành chính hai người, xử phạt trị an hai người, cảnh cáo 13 người.

Ngoài ra, còn xuất hiện một số trường hợp gửi tin nhắn giả mạo để lừa tiền các gia đình có người thân trong vùng bị nạn. Phổ biến nhất là hai loại tin nhắn:

Thứ nhất: “Một phương gặp nạn, tám phương cứu trợ. Sau khi động đất Vấn Xuyên (Tứ Xuyên) xảy ra, Hội Chữ thập đỏ đã mở tài khoản quyên góp cứu nạn đồng bào. Số tài khoản 6227XXXX. Chủ tài khoản Lý Đông Mai”.

Thứ hai: “Bố mẹ, hôm nay động đất, dư chấn xảy ra khiến con rất hoang mang, sau đó mới phát hiện tiền bạc và điện thoại của con đều bị mất. Xin bố mẹ nhanh chóng gửi 2.000 nhân dân tệ vào tài khoản bạn học của con. Số tài khoản 4367XXXXX, Hồ Trình”.

Hai người ở Trùng Khánh (Tứ Xuyên) cũng đã bị tạm giam trong ba ngày vì phát tán hình ảnh ngụy tạo về động đất. Một người đưa lên diễn đàn trên mạng bức ảnh chụp đông đảo người dân Tứ Xuyên đang chạy tìm nơi lánh nạn. Thực tế đó là những người chào đón đuốc Thế vận hội đến TP Thành Đô. Người còn lại đưa lên mạng bức ảnh một cửa hàng lớn và ghi chú mái cửa hàng này đã bị sập.

Công trình thủy lợi an toàn

Ngày 15-5, Bộ trưởng Tài nguyên nước Trần Lôi cảnh báo: Các hồ chứa nước và nhà máy thủy điện bị ảnh hưởng động đất có thể đe dọa đến tình hình lũ lụt và an ninh. Hiện vẫn chưa xác định được mức độ hư hại. Bộ trưởng đề nghị phải nghiên cứu bằng cách phân tích ảnh chụp từ máy bay và vệ tinh và trường hợp cần thiết phải sơ tán dân ở hạ nguồn.

Ngày 14-5, 2.000 binh sĩ đã được triển khai gia cố một con đập ở TP Thành Đô sau khi có tin con đập có nhiều vết rạn nứt.

Đối với công trình thủy lợi Đô Giang Yển (TP Đô Giang Yển, tỉnh Tứ Xuyên), Bộ Thủy lợi cho biết mặc dù khu vực đê phân nước có vết rạn nứt, phòng quản lý van sông ngoài và phòng máy phát điện dự phòng bị đổ sập, công trình vẫn vận hành an toàn.

Công trình thủy lợi Đô Giang Yển được xếp vào danh sách di sản thế giới vào cuối năm 2000. Công trình nằm trên sông Dân Giang, hoàn thành vào giữa thế kỷ III trước Công nguyên vào đời nhà Tần. Sau khi động đất xảy ra, Bộ Thủy lợi đã thành lập tổ công tác bảo đảm an toàn do Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Kiều Dũng đứng đầu.

Chính quyền các tỉnh, thành bị động đất gồm Tứ Xuyên, Cam Túc, Thiểm Tây, Trùng Khánh đã áp dụng các biện pháp khống chế giá cả lương thực và chi phí giao thông vận tải để ngăn chặn đầu cơ tích trữ. Các địa phương này cũng kêu gọi các công ty thực phẩm, xi-măng, sắt thép, dược phẩm giữ nguyên giá và nguồn cung ứng ổn định.

Tại TP Miên Dương (tỉnh Tứ Xuyên), một số người tăng giá bán thực phẩm lên gấp đôi đã bị phạt. Đến giờ, tổng số tiền cứu trợ từ ngân sách trung ương đã lên hơn 1,1 tỷ nhân dân tệ (2.530 tỷ đồng VN).

HỒNG ANH-LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm