Đài Loan “tậu” 12 máy bay chống ngầm của Mỹ

Đài Loan “tậu” 12 máy bay chống ngầm của Mỹ ảnh 1

Một máy bay tuần tra P-3C Orion của Mỹ.
Phó đô đốc Hsu Pei-shan, tham mưu trưởng hải quân Đài Loan, đã tiết lộ thông tin trên khi bị một nghị sĩ chất vấn về khả năng trì hoãn việc chuyển giao các máy bay chống ngầm, truyền thông Đài Loan đưa tin.

Hồi năm 2007, Washington đã nhất trí bán cho Đài Loan các máy bay tuần tra P-3C Orion được nâng cấp, được cho là có thể mở rộng gấp 10 lần phạm vi giám sát của phi đội máy bay chống tàu ngầm của Đài Bắc.

Phi đội P-3C, có giá dưới 2 tỷ USD, dự kiến sẽ thay thế các máy bay chống tàu ngầm S-2T nhiều tuổi của Đài Loan.

Nghị sĩ Ma Wen-chun từ ủy ban quốc phòng thuộc quốc hội Đài Loan cho hay theo kế hoạch ban đầu, việc bàn giao 5 chiếc đầu tiên trong phi đội P-3C diễn ra vào năm 2012, sau đó là 2 chiếc nữa vào năm 2013, thêm 4 chiếc vào năm 2014 và chiếc cuối cùng vào năm 2015.

Bộ quốc phòng Đài Loan không bình luận gì về thông tin trên.

Quan hệ giữa Đài Bắc và Bắc Kinh đã được cải thiện rõ rệt kể từ khi ông Mã Anh Cửu lên nắm quyền năm 2008.

Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ đang chờ hợp nhất và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực chống lại hòn đảo tự trị này.

Đáp lại, Đài Loan đã xây dựng một lực lượng phòng thủ được trang bị các vũ khí hiện đại, hầu hết mua từ Mỹ.

Theo An Bình (Dân trí / AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm