Doanh nghiệp bang Washington quan tâm đến Việt Nam

Bà cho biết sản phẩm chủ lực của bang Washington là khoai tây (đứng thứ hai ở Mỹ), táo, quả anh đào đỏ, thịt bò, sữa bột... Năm 2009, khoai tây lát đông lạnh của bang Washington xuất sang Việt Nam đạt khoảng 1 triệu USD, táo đạt 5 triệu USD, thịt bò đạt 11 triệu USD, sữa bột khoảng 2,5 triệu USD. Đặc biệt, nếu cả năm 2009 bang Washington xuất sang Việt Nam 1.000 thùng anh đào đỏ thì trong bảy tháng đầu năm nay đã tăng gấp 10 lần. 

Bà cũng cho biết bang Washington nhập khẩu gạo, tiêu, hạt điều, cà phê, đồ gỗ, hàng dệt may từ Việt Nam. Đặc biệt là quả thanh long Việt Nam rất được ưa chuộng và đang tiêu thụ khá tốt tại bang Washington.

Bà Christine Gregoire dẫn đầu đoàn thương mại, giáo dục, khoa học và công nghệ của bang Washington sang thăm và làm việc tại Việt Nam trong năm ngày (từ ngày 19 đến 23-9). Đây là đoàn của bang Washington sang Việt Nam đông nhất từ trước đến nay. Đoàn có 60 doanh nghiệp tham gia.

QUỲNH NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm