G7 quan ngại về tình hình biển Hoa Đông và Biển Đông

Tờ báo cho hay kết thúc Hội nghị diễn ra hôm 7-6 tại Đức, các nước thành viên của G7 sẽ ban hành một tuyên bố kêu gọi duy trì trật tự quốc tế về vấn đề biển đảo dựa trên luật pháp quốc tế.

Hội nghị các nước G7 diễn ra tại Đức hôm 7-6 (Nguồn: Daily Times)

Cách đây một năm, các nhà lãnh đạo G7 cũng đã bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng giữa Trung Quốc và một số nước châu Á về vấn đề nguồn tài nguyên ở biển Đông Trung Quốc và Biển Đông. Đồng thời các lãnh đạo G7 còn cảnh báo đối với bất cứ hành động sử dụng bạo lực nào.
Trung Quốc đã bị chỉ trích vì các hoạt động cải tạo diện rộng và các động thái biến các bãi đá ngầm thành các công trình nhân tạo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm