Hàn Quốc ân xá cựu chủ tịch Samsung

Hàn Quốc ân xá cựu chủ tịch Samsung ảnh 1

Cựu chủ tịch Samsung Lee Kun Hee (giữa) trong vòng vây báo chí - Ảnh: Yonhap

Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Lee Kwi Nam cho biết với quyết định trên, ông Lee Kun Hee có thể trở lại Ủy ban Olympic quốc tế và giúp Hàn Quốc tranh đăng cai Olympic mùa đông 2018 tại Pyeongchang.

Hãng tin Yonhap nói lệnh ân xá làm tăng thêm các nghi ngờ về tính nghiêm minh của luật pháp tại Hàn Quốc, nơi các tập đoàn gia đình vẫn nắm nhiều quyền lực.

Ông Lee Kun Hee, 67 tuổi, hiện vẫn được xem là doanh nhân nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Theo Yonhap, chính sự hối thúc của các tổ chức thể thao và các nhóm vận động thương mại đã khiến Tổng thống Lee Myung Bak ân xá cho ông Lee.

Sau các cáo buộc liên quan đến việc dàn xếp để con mình có nhiều quyền lợi hơn tại các công ty con của Samsung, tháng 4-2008 ông Lee đã xin từ chức chủ tịch Ủy ban Olympic của Hàn Quốc. Dù sau đó được tuyên vô tội trong vụ này, ông vẫn bị phạt 3 năm tù treo do trốn thuế.

Theo MINH ANH (TTO, BBC)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm