Hơn 30 quốc gia chối bỏ đại tá Gaddafi

Nhóm tiếp xúc Libya hôm 15-7 đã có cuộc họp tại thủ đô Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ với sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cùng đại diện Liên Hiệp Quốc, Liên đoàn Ả Rập và bộ trưởng ngoại giao của 40 quốc gia khác.

Hơn 30 quốc gia chối bỏ đại tá Gaddafi ảnh 1

Cuộc chiến ở Libya dai dẳng hơn nhiều người tưởng
Nhóm tiếp xúc tuyên bố: “Chính quyền Gaddafi không còn tính hợp pháp tại Libya. Ông Gaddafi và gia đình phải ra đi”.

Ngoại trưởng Hillary Clinton cho biết: “Cho tới khi chính quyền lâm thời Libya được thiết lập, Mỹ sẽ công nhận TNC là chính quyền hợp pháp của nước này”.

Theo Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe, công nhận NTC đồng nghĩa với việc "các lệnh phong tỏa tài sản quốc gia của Libya đưa ra trước đó có thể sẽ được dỡ bỏ, do từ nay trở đi NTC sẽ thực hiện trách nhiệm này".

Nga và Trung Quốc bác bỏ lời mời tham gia cuộc gặp nhóm tiếp xúc Libya lần này.
Phản ứng lại tuyên bố nêu trên của nhóm tiếp xúc Libya, nhà lãnh đạo Gaddafi khẳng định việc phương Tây và các nước trong khu vực thừa nhận NTC chẳng có gì quan trọng.

Trong một thông điệp được chuyển tới hàng ngàn người ủng hộ mình tại Zliten, cách thủ đô Tripoli 150 km về phía Đông, ông Gaddafi tin tưởng: "Cho dù có thừa nhận cái gọi là NTC một triệu lần, điều đó cũng không có ý nghĩa gì đối với nhân dân Libya”.
Theo Thu Hằng (NLĐO /  Ria Novosti)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm