Nicaragua hủy dự án kênh đào 50 tỉ USD với nhà thầu Trung Quốc

(PLO)- Quốc hội Nicaragua đã hủy bỏ thỏa thuận trị giá 50 tỉ USD nhượng quyền cho nhà thầu Trung Quốc xây dựng kênh đào nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-5, quốc hội Nicaragua đã hủy bỏ thỏa thuận nhượng quyền cho nhà thầu Trung Quốc xây dựng kênh đào xuyên Nicaragua, nối bờ biển Đại Tây Dương với Thái Bình Dương, theo hãng tin AP.

Cụ thể, vào năm 2012, Nicaragua đã thông qua đạo luật nhượng quyền cho nhà đầu tư Vương Tịnh của Trung Quốc xây dựng và vận hành kênh đào trong thời gian lên tới 100 năm.

Dự án kênh đào với mức đầu tư 50 tỉ USD, dài 278 km. Buổi lễ động thổ dự án này được tổ chức hoành tráng vào năm 2014. Kênh đào dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2019 nhưng đến nay vẫn dậm chân tại chỗ vì phía nhà đầu tư không đủ nguồn lực để triển khai dự án.

kenh-dao.jpg
Lễ động thổ kênh đào nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương xuyên Nicaragua năm 2014. Ảnh: AFP

Dự án kênh đào đã vấp phải sự phản ứng dữ dội của người dân Nicaragua. Hàng nghìn nông dân nước này đã phản đối việc thu hồi đất để xây dựng kênh đào.

Năm 2019, một thẩm phán Nicaragua đã kết án 3 nông dân lãnh đạo phong trào biểu tình phản đối kế hoạch xây dựng kênh đào với mức án lần lượt là 216 năm, 210 năm và 159 năm.

Khi dự án được khởi xướng, chính phủ Nicaragua đã hứa hẹn dự án sẽ tạo ra hàng chục nghìn việc làm và kích thích nền kinh tế của quốc gia Trung Mỹ này. Kênh đào cũng từng được coi là đối thủ cạnh tranh với Kênh đào Panama gần đó.

Tuy nhiên, những người phản đối cho rằng dự án này gây ra những rủi ro nghiêm trọng về môi trường, sẽ khiến hàng nghìn gia đình ở nông thôn phải di dời và không khả thi về mặt tài chính.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm