Iran không hủy kết quả bầu cử

Ứng cử viên thất cử Mir Hossein Mousavi đang kêu gọi đình công toàn quốc ngày 25-6. Ông Mehdi Karoubi, một ứng cử viên thất cử khác, cũng kêu gọi ngày này sẽ tổ chức tang lễ cho những người biểu tình thiệt mạng.

Bộ Nội vụ Iran thông báo không cấp phép cho một nhóm sinh viên biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Anh ở thủ đô Tehran để phản đối Anh can thiệp vào nội bộ Iran. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Nga tôn trọng kết quả bầu cử ở Iran vì đây là chuyện nội bộ của Iran và mọi tranh cãi về kết quả bầu cử phải được giải quyết trên cơ sở hiến pháp và pháp luật Iran. Trước đó, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã lên tiếng hối thúc Iran ngừng bắt bớ, sử dụng bạo lực và đe dọa đối với người biểu tình.

LÊ LINH (Theo Press TV, AP, Reuters)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm