Iran tuyên bố sẵn sàng tham gia đàm phán hạt nhân

Iran tuyên bố sẵn sàng tham gia đàm phán hạt nhân ảnh 1

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ông Mehmanparast nói: "Chúng tôi luôn thông báo sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán tích cực và hữu ích, nhưng điều kiện để những cuộc đàm phán đó thành công là chúng tôi bước vào đàm phán với quan điểm bình đẳng và tôn trọng quyền lợi của các dân tộc."

Nhấn mạnh rằng việc nối lại các cuộc đàm phán phụ thuộc vào hành động của những nước khác, ông Mehmanparast nói: "Chúng tôi sẽ giám sát tất cả thái độ và động thái của Nhóm P5+1 và sẽ ra quyết định cuối cùng bằng cách nghiên cứu tình hình và những động thái của họ. Nếu nhận thấy tình hình sẵn sàng cho các cuộc đàm phán mang tính xây dựng, chúng tôi sẽ thông báo câu trả lời."

Cùng ngày, lãnh đạo đối lập ở Israel Tzipi Livni đã tiến hành chiến dịch truyền thông kêu gọi quốc tế hành động chống lại chương trình vũ khí hạt nhân của Iran.

Chiến dịch này chủ yếu tập trung vào Nga và Trung Quốc nhằm thuyết phục hai quốc gia chủ chốt này tăng cường phản đối Teheran tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc./.
(Theo Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm