Jakarta (Indonesia): Loạn giữ xe trái phép

Do đó, nhiều cá nhân đã nhảy ra mở bãi giữ xe. Do chính quyền địa phương quản lý lỏng lẻo, chỉ một vài hộ lập bãi trên đất tư nhân, còn phần đông chiếm dụng đất công cộng (ảnh).

Ông Tri Waskito kinh doanh giữ xe trên đường Jl. Kebon Kacang 04 cho biết nhiều người không muốn đưa xe vào các bãi xe có giấy phép vì tiền giữ xe tính theo giờ khá đắt. Bãi của ông giữ xe gắn máy với giá mỗi chiếc 3.000 rupiah (4.500 đồng VN) không hạn chế thời gian. Trong khi đó, giá giữ xe tại các khu cao ốc là 2.000 rupiah cho giờ đầu và 1.000 rupiah cho mỗi giờ kế tiếp. Với xe ôtô, bãi giữ xe không phép lấy 5.000 rupiah cho cả ngày hoặc 2.000 rupiah cho vài giờ đậu xe.

Khi phóng viên Báo The Jakarta Post đi thực tế, các chủ bãi xe đều nói họ không đóng đồng thuế nào cho chính quyền và cũng không phải xin phép cơ quan quản lý.

MINH NHỰT (Theo The Jakarta Post)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm