Khủng hoảng Ai Cập: Mỹ tuyên bố giúp đỡ Ai Cập

Ở Cairo, xung đột bắt đầu từ đêm 15-7 (giờ địa phương) kéo dài đến rạng sáng hôm sau. Hàng chục ngàn người phong tỏa các tuyến đường chính ở thủ đô. Biểu tình cũng đã diễn ra ở nhiều tỉnh, thành. 401 người bị bắt.

Trong ngày 15-7, hãng tin RIA Novosti (Nga) cho biết trong chuyến thăm đột xuất Ai Cập, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns đã tiếp xúc với Tổng thống tạm quyền Adly Mansour, Thủ tướng Hazem el-Beblawi và Bộ trưởng Quốc phòng Abdel Fattah al-Sisi.

Thứ trưởng William Burns cho biết Mỹ không đưa ra mô hình nào để áp đặt cho Ai Cập và Mỹ không ủng hộ riêng đảng nào hoặc cá nhân nào. Ông lên án xung đột đang diễn ra và kêu gọi chính quyền mới không nên ngăn cản các bên tham gia chính trị. Ông tuyên bố Mỹ sẵn sàng giúp đỡ Ai Cập trong thời kỳ quá độ chính trị. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức chính phủ Mỹ đến Ai Cập sau khi Tổng thống Mohammed Morsi bị phế truất.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm