Madagascar: Lãnh đạo phe đối lập làm tổng thống

Nhiều tháng qua, ông Rajoelina đã lãnh đạo các cuộc biểu tình đẫm máu đòi tổng thống ra đi vì tổng thống lạm dụng công quỹ và làm phương hại nền dân chủ.

Ông Andry Rajoelina (ảnh) đã kêu gọi quân đội bắt giữ Tổng thống Ravalomanana nhưng binh lính không thực hiện. Tổng thống Marc Ravalomanana hiện bặt vô âm tín. Bộ Ngoại giao Mỹ phủ nhận tin nói tổng thống tị nạn trong đại sứ quán Mỹ tại Madagascar. Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra lệnh cho nhân viên ngoại giao và gia đình rời khỏi Madagascar. Liên minh châu Phi đã kêu gọi các phe phái ở Madagascar có biện pháp bảo đảm an toàn cho Tổng thống Ravalomanana. Hai ngoại trưởng Nga và Nigeria đã kêu gọi nhanh chóng khôi phục trật tự hiến pháp.

LÊ LINH (Theo AP, Xinhua)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm