Malaysia bắt 7 phiến quân âm mưu khủng bố

Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia ông Khalid Abu Bakar cho biết bảy phần tử phiến quân bị bắt giữ chỉ vài ngày khi Nhà vua Salman của Ả Rập Saudi đến Kuala Lumpur ngày 26-2, theo hãng tin Reuters.

Malaysia bắt 7 phiến quân âm mưu khủng bố ảnh 1
Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia ông Khalid Abu Bakar

“Các đối tượng lên kế hoạch tấn công những thành viên hoàng gia Ả Rập trong thời gian họ viếng thăm Kuala Lumpur. Chúng tôi đã bắt giữ kịp thời các đối tượng này” - ông Khalid Abu Bakar cho biết.

Trước đó, cảnh sát Malaysia ngày 5-3 ra thông báo đã bắt giữ bảy đối tượng (gồm một người Malaysia, một người Indonesian, bốn người Yemen và một người gốc Đông Á). Phía Malaysia khẳng định bảy đối tượng này bị nghi có dính líu đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo tờ The Star Online, bốn đối tượng người Yemen bị bắt giữ bởi đơn vị chống khủng bố của Malaysia. Bốn đội tượng này đã lên sẵn kế hoạch tấn công các thành viên hoàng gia Ả Rập Saudi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm