Nga cho nổ tung nhà thờ Hồi giáo chứa bom

RT đưa tin nhà cầu nguyện Hồi giáo bất hợp pháp ở TP Samara, Nga hôm 30-4 bị giới chức kích nổ, sau khi chất nổ với sức công phá lớn được phát hiện trong tòa nhà.

53 người bị bắt giữ, trong đó có ít nhất một người tuyên truyền cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trên mạng.  

Nga quyết định kích nổ căn nhà thay vì gỡ chất nổ vì quá rủi ro. Nguồn: RT

Với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ, lực lượng an ninh Nga phát hiện kho chứa hơn 1 kg chất nổ không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đội chuyên gia bom mìn quyết định gỡ chất nổ là một điều quá rủi ro, vì vậy họ kích nổ căn nhà từ bên ngoài, một nguồn tin thuộc Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) nói. 

Căn nhà được sử dụng làm nơi tụ tập cho những người theo phái Salafis bảo thủ, một chi nhánh của Hồi giáo dòng Sunni. Tòa nhà không được đăng ký với cộng đồng Hồi giáo khu vực là nơi cầu nguyện chính thức. 

Cao tốc cạnh ngôi nhà bị phong tỏa cả hai phía trong vài giờ và nhiều người dân sống ở các tòa nhà gần đó được sơ tán trước vụ nổ. 

Nguồn tin của FSB cho biết những thành viên của cộng đồng Salafi hiện đang chiến đấu vì những kẻ thánh chiến ở Syria.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm