Nga: ‘Kiev thừa biết không thể giành lại Crimea’

 Nhóm ủng hộ chính quyền Kremlin vẫy cờ mang ảnh Putin chào mừng quyết định xác nhập Crimea trở lại lãnh thổ nước Nga (Ảnh: AFP)

 "Tôi tin Ukraine hiểu rằng bán đảo Crimea sẽ không trở về với chính quyền nước này. Họ sẽ phải đối diện với thực tế trên, vì đó là ý chí của nhân dân Crimea và Sevastopol", Matvienko nói với tờ Izvestiya.

Theo Matvienko, Crimea đã hoàn toàn thích hợp để trở thành một phần của Nga. Sau một cuộc bỏ phiếu 96% hồi tháng 3 năm ngoái, Crimea đã hợp nhất với Nga sau hơn 60 năm dưới sự cầm quyền của chính quyền Ukraine.

Việc ly khai của Crimea – vốn bị phương Tây và Kiev tuyên bố pất hợp pháp - và cuộc xung đột kéo theo ở đông nam Ukraine đã gây ra việc cấm vận chống lại Moscow từ Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và các quốc gia đồng minh khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm