Nhật mua thêm “lá chắn” Aegis để đề phòng Triều Tiên

Nhật mua thêm “lá chắn” Aegis để đề phòng Triều Tiên ảnh 1
Hai tàu chiến có mang hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis, gồm chiếc Myoko (trái) và chiếc Kongo, đang rời căn cứ Sasebo ở phía nam Nhật Bản - Ảnh: Reuters

Trang tin Kyodo News International (Nhật Bản) ngày 7.7 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật cho hay chính phủ Nhật dự kiến sẽ công bố chính sách tăng cường sức mạnh phòng thủ tên lửa vào cuối năm 2013.

Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản hiện đã đưa vào sử dụng 4 tàu chiến có trang bị tên lửa đánh chặn hiện đại Aegis, đồng thời sẽ cải tiến hai tàu chiến khác cùng loại để sử dụng vào năm 2018.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis có khả năng ngăn chặn tên lửa đạn đạo bằng tên lửa chiến thuật Standard Missile-3.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ đặt hàng mua thêm hai tàu chiến có trang bị “lá chắn” Aegis, gồm một chiếc trong năm 2015 và chiếc còn lại trong năm 2016, nguồn tin của Kyodo News International cho hay, đồng thời cho biết thêm rằng cả hai chiếc này sẽ được đưa vào sử dụng năm 2020.

Được biết, vào ngày 7.4, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera từng ra lệnh cho Lực lượng Phòng vệ Nhật sẵn sàng bắn hạ tên lửa Triều Tiên nếu nó bay vào không phận Nhật.

Bộ Quốc phòng Nhật đã triển khai hai tàu chiến có mang hệ thống Aegis trên vùng biển của Nhật, trong khi lực lượng phòng vệ trên không đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot trên mặt đất.

Theo Hoàng Uy (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm