Phe áo đỏ hăm dọa dùng bạo lực

Nhiều cửa hàng trong khu vực biểu tình phải đóng cửa. Các lãnh đạo phe áo đỏ chia nhau dẫn đầu từng đoàn biểu tình tỏa đi phong tỏa nhiều giao lộ. Giao lộ Rajprasong tập trung khoảng 30.000 người. Họ dựng sân khấu và dự định biểu tình ở đây trong ba ngày. Vài ngàn người bao vây đài truyền hình quốc gia và tố cáo đài đưa thông tin sai lệch về cuộc biểu tình.

Phe áo đỏ hăm dọa dùng bạo lực ảnh 1

Ngày 3-4, một người dân lái xe hơi tông vào phe áo đỏ nhưng không ai bị thương. Ảnh: AP

Phe áo đỏ tuyên bố sẽ biểu tình tiếp vào hôm nay (4-4). Lãnh đạo Jatuporn Promphan tuyên bố người biểu tình có thể làm tất cả, kể cả bạo lực để gây áp lực buộc chính phủ giải tán Quốc hội. Đại diện của thủ tướng đã yêu cầu phe áo đỏ không kéo đến phá đám hội nghị cấp cao quốc tế Ủy hội sông Mekong tại TP Hua Hin để giữ thể diện quốc gia.

THIÊN ÂN (Theo The Nation, Bangkok Post)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm