Phó tổng thống Venezuela nhậm chức tổng thống lâm thời

Tối 8-3 (giờ địa phương), Phó Tổng thống Nicolás Maduro đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời tại Quốc hội ở Caracas (ảnh). Buổi lễ do Chủ tịch Quốc hội Disodado Cabello chủ trì.

Hãng tin MP (Uruguay) cho biết ông Nicolás Maduro cam kết tiếp tục con đường phát triển chủ nghĩa xã hội, bảo đảm hòa bình, ổn định chính trị và nâng cao đời sống nhân dân. Ông chỉ trích Mỹ và nhận định sớm muộn gì chủ nghĩa đế quốc cũng sẽ suy tàn. Ông thông báo bổ nhiệm Bộ trưởng Khoa học-Công nghệ Jorge Arreaza (con rể Tổng thống Hugo Chávez) làm phó tổng thống.

Phó tổng thống Venezuela nhậm chức tổng thống lâm thời ảnh 1

Trước đó, lãnh đạo phe đối lập Henrique Capriles tuyên bố ông Nicolás Maduro lạm dụng quyền lực vì theo hiến pháp, người nhậm chức tổng thống lâm thời sau khi tổng thống từ trần phải là chủ tịch Quốc hội.

Về sự kiện 16 nước tổ chức quốc tang tưởng nhớ cố Tổng thống Hugo Chávez, GS Jill Scott tại ĐH Queen (Canada) giải thích quốc gia này tổ chức quốc tang tưởng nhớ một lãnh đạo hay một cá nhân ở nước khác bởi nước đó có hệ thống chính trị tương đồng, hoặc/và nhân vật đó ảnh hưởng lớn đến đời sống chính trị và xã hội của nước tổ chức quốc tang.

Hãng tin BBC (Anh) dẫn chứng một số ví dụ. Khi Tổng thống Argentina Néstor Kirchner qua đời năm 2010, nhiều nước tổ chức quốc tang, trong đó phần lớn là các nước ở Nam Mỹ.

LÊ LINH - ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm