Quốc hội Venezuela trao thêm quyền cho Tổng thống

Quốc hội Venezuela trao thêm quyền cho Tổng thống ảnh 1
Tổng thống Venezuela, Hugo Chavez (trái) và Tổng thống Ecuador,
Rafael Correa thăm các nạn nhân mưa lớn ngày 14/12.
(Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhà lãnh đạo cánh tả được phép điều hành đất nước thông qua các sắc lệnh trong thời hạn 18 tháng tới nhằm đối phó và khắc phục hậu quả của tình trạng mưa lũ tới nay đã làm 40 người thiệt mạng và ảnh hưởng tới cuộc sống của khoảng 130.000 người. Luật mới được thông qua ba tuần sau khi trong cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua, các chính đảng đối lập tại Venezuela giành được 67/165 ghế tại Quốc hội (tương đương 40% số ghế) khóa mới, sẽ chính thức hoạt động từ tháng Giêng năm 2011. Luật mới cho phép nhà lãnh đạo cánh tả Venezuela quyền trực tiếp thông qua các đạo luật bằng sắc lệnh trong các lĩnh vực tài chính, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, giao thông và xây dựng mà không cần đệ trình Quốc hội. Tổng thống Chavez cho biết trước đó ông đã chuẩn bị sẵn 20 đạo luật để ban hành, trong đó bao gồm dự định tăng thuế giá trị gia tăng, hiện đang ở mức thấp nhất khu vực, nhằm có thêm ngân sách khắc phục thiên tai. Theo thính toán chính thức, Venezuela cần tới 10 tỷ USD để đối phó và phục hồi sau đợt mưa lũ này. Tổng thống Chavez cũng tiết lộ ý định sẽ sử dụng quyền đặc biệt mới được trao để khắc phục tình trạng thiếu hụt nhà ở trầm trọng tại Venezuela. Với tốc độ xây dựng hiện tại, mỗi năm quốc gia Nam Mỹ nhiều dầu mỏ này thiếu khoảng 200.000 nhà. Đây là lần thứ tư Tổng thống Chavez được phép điều hành đất nước bằng các sắc lệnh kể từ khi ông đắc cử lần đầu tiên năm 1999. Ông được trao quyền hạn đặc biệt này lần lượt vào các năm 2000, 2001 và 2008 khi phê chuẩn hơn 100 đạo luật, bao gồm những cải cách quan trọng của đất nước như quốc hữu hóa ngành dầu khí - ngành kinh tế chủ chốt của Venezuela, tiến hành cải cách ruộng đất hay cải tổ Tòa án Tối cao./.
(TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm