Sinh viên Mexico xuống đường đốt công sở

Tổng thống Enrique Pena Nieto không có mặt trong dinh. Lực lượng cảnh vệ không can thiệp.

Đêm hôm trước tại TP Chilpancingo thuộc bang Guerrero (miền Nam), hơn 300 sinh viên đã đốt hàng chục xe ô tô trước cơ quan chính quyền địa phương và đập phá cửa kính công sở. Hầu hết sinh viên đều che mặt. Cảnh sát địa phương cũng không can thiệp.

Ngày 26-9, 43 sinh viên trường sư phạm nông thôn ở Ayotzinapa (bang Guerrero) mất tích tại Iguala sau khi bị các cảnh sát biến chất hợp tác với băng nhóm mafia phục kích tấn công xe. Sự kiện này đã gây chấn động Mexico và quốc tế. Đã có 74 cảnh sát, viên chức và bọn tội phạm bị bắt.

Đến ngày 7-11, Bộ trưởng Tư pháp Jesus Murillo Karam thông báo ba tên trong băng nhóm mafia khai nhận đã sát hại các sinh viên, đốt xác rồi ném xương cốt xuống sông.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm