Taliban đầu độc và bắn chết hàng chục cảnh sát Afghanistan

Thông báo của chính quyền địa phương cho biết trong số người thiệt mạng có 10 cảnh sát viên và 7 thường dân. Hãng tin AP dẫn lời một quan chức tên Abdul Jamhe Jamhe nói hiện chưa rõ làm thế nào Taliban có thể đầu độc nạn nhân. Trong khi đó, nhật báo Anh Daily Mail dẫn lời một cảnh sát viên tên Mohammad Hassan nói rằng có một viên chức làm nội gián cho Taliban đầu độc rồi kêu gọi lính Taliban tiếp sức cùng bắn chết 17 đồng đội của mình.

Taliban đầu độc và bắn chết hàng chục cảnh sát Afghanistan ảnh 1

Chiến binh Taliban đánh bom tự sát vào xe buýt ở Kabul hôm 27-2. Ảnh: AP
Người phát ngôn Taliban Zabiullah Mujahid tuyên bố nhận trách nhiệm về cuộc tấn công giết chết những người trong đồn cảnh sát lúc họ đang ngủ nhưng không đề cập đến vụ đầu độc.

Trong khi đó tại Kabul, một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công vào một chiếc xe buýt của quân đội Afghanistan hôm 27-2, khiến người này thiệt mạng, 6 binh lính và 4 thường dân bị thương. Ông Mujahid cũng nhận trách nhiệm của Taliban về vụ tấn công này. Diễn biến bạo động xảy ra không lâu trước khi Tổng thống Hamid Karzai tiếp Tư lệnh quân đội Mỹ và đồng minh tại Afghanistan là tướng Joseph Dunford.

Theo Lưu Nguyễn (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm