Thượng viện Mỹ cho phép đánh Nhà nước Hồi giáo

Dự luật do Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Robert Menedez soạn thảo.

Đây là lần đầu tiên Quốc hội bỏ phiếu cho phép chính phủ Mỹ phát động chiến tranh chống Nhà nước Hồi giáo. AUMF có thời hạn ba năm. Hai tháng một lần chính phủ phải nộp báo cáo về chiến lược tổng thể chống Nhà nước Hồi giáo cho Quốc hội.

AUMF cấm sử dụng bộ binh trừ trường hợp bất khả kháng như giải cứu binh sĩ hoặc công dân Mỹ, thu thập thông tin tình báo, cố vấn và giúp đỡ các lực lượng chống Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Các nghị sĩ Cộng hòa chỉ trích dự luật đã hạn chế hoạt động của quân đội Mỹ.

Nghị sĩ đảng Cộng hòa Bob Corker (người sẽ giữ chức chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện vào năm tới) phát biểu ông phản đối AUMF và sẽ tiến hành xem xét lại AUMF vào đầu năm tới. Ông nói muốn nghe chính phủ điều trần về chiến lược chống Nhà nước Hồi giáo trước khi đưa ra quyết định mới về AUMF.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm