Tổng thống Hàn thăm đảo từng bị Triều Tiên pháo kích

Tổng thống Hàn thăm đảo từng bị Triều Tiên pháo kích ảnh 1

Ông Lee Myung-Bak thăm đảo Yeonpyeong (Nguồn: Yonhap)
Người phát ngôn của ông Lee là bà Lee Mi-Yon nói rằng “Tổng thống đã đi thăm đảo Yeonpyeong để kiểm tra tình hình an ninh trước dịp kỷ niệm 2 năm ngày đảo bị pháo kích.”

Quần đảo Yeonpyeong gồm ba đảo nằm trong vùng biển Hoàng Hải.

Về mặt địa lý, Yeonpyeong chỉ cách bờ biển Triều Tiên khoảng 15-20km, trong khi cách đất liền Hàn Quốc hơn 120km.

Hồi đầu tháng này, truyền thông Hàn đưa tin giới quân sự Hàn Quốc và Mỹ tin rằng Triều Tiên có thể sẽ tìm cách chiếm quần đảo Yeonpyeong do Seoul kiểm soát, bằng cách bất ngờ cho quân nhảy dù xuống nhóm đảo này.

Trước kịch bản đó, hai đồng minh này đã vạch ra những phương án đối phó và các biện pháp tăng cường bảo vệ vùng đảo.

Đầu năm nay, truyền thông Triều Tiên hồi từng đưa tin, chính nhà lãnh đạo nước này là ông Kim Jong-Un đã ra lệnh pháo kích vào đảo Yeonpyeong vào tháng 11/02010 khi còn giữ chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương./.
(Theo Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm