Tổng thống Obama ký dự luật 787 tỷ USD

Các khoản chi tiêu chính gồm: 40 tỷ USD trợ cấp cho người nghèo thất nghiệp (mỗi người nhận 25 USD/tuần); 14,2 tỷ trợ cấp cho người hưởng an sinh xã hội và cựu chiến binh (mỗi người nhận một lần 250 USD); 48 tỷ xây dựng cơ sở hạ tầng; 87 tỷ chăm sóc y tế (bảo hiểm y tế cho người nghèo và người thất nghiệp, hiện đại hóa công nghệ thông tin y tế...); 50 tỷ cho các dự án tiết kiệm năng lượng và phát triển năng lượng tái tạo; 44,5 tỷ trợ giúp các trường học...

Các khoản giảm thuế chính gồm: 116 tỷ USD giảm thuế cho người có thu nhập thấp (thu nhập dưới 75.000 USD/năm giảm thuế 400 USD/người, vợ chồng thu nhập dưới 150.000 USD/năm giảm thuế 800 USD); 70 tỷ miễn thuế tối thiểu thay thế cho 24 triệu người; giảm thuế 2.500 USD cho người phải trả chi phí giáo dục đại học (trừ người thu nhập hơn 80.000 USD/năm và cặp vợ chồng thu nhập hơn 160.000 USD/năm); giảm thuế 8.000 USD cho người mua nhà lần đầu trong năm 2009 (trừ người thu nhập hơn 75.000 USD/năm, cặp vợ chồng thu nhập hơn 150.000 USD/năm); 4,7 tỷ giảm thuế thu nhập cho gia đình thu nhập thấp có ba con nhỏ trở lên; 20 tỷ ưu đãi thuế cho các dự án về năng lượng.

Cùng ngày, Tổng thống Obama thông báo sẽ triển khai thêm 17.000 quân gồm 9.000 bộ binh và 8.000 lính thủy đánh bộ đến Afghanistan. Chiến dịch chuyển quân bắt đầu trong hai tháng tới và kết thúc trước ngày Afghanistan bầu cử tổng thống (20-8). Hiện có 38.000 binh lính Mỹ đồn trú tại Afghanistan.

Ngày 17-2, hai hãng ôtô General Motors và Chrysler tiếp tục yêu cầu chính phủ hỗ trợ thêm 21,6 tỷ USD. Cuối năm ngoái, chính phủ đã chi cho hai hãng này 17,4 tỷ USD. Sắp tới General Motors sẽ giảm 47.000 nhân công, đóng cửa thêm năm nhà máy (đã đóng cửa chín nhà máy), còn Chrysler sẽ giảm 3.000 nhân công (đã sa thải 32.000 người) và thu hẹp sản xuất.

LÊ LINH - HỒNG CẨM (Theo AP, Reuters, Los Angeles Times)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm