Trung Quốc tử hình cựu lãnh đạo chứng khoán

Yang, 51 tuổi - người Bắc Kinh, bị kết án tử tháng 12- 2005 trong phiên tòa sơ thẩm tại Bắc Kinh. Y bị kết tội biển thủ 13,84 triệu USD công quỹ từ năm 1998-2003 khi đang làm quản lý công ty chứng khoán thuộc Tập đoàn đầu tư và tín nhiệm Trường Thành Trung Quốc. Tòa án nhân dân Bắc Kinh cấp cao bác kháng cáo của Yang và y án tử hình tháng 4-2009, và bản án sau đó được tòa án tối cao thông qua.

"Hãy giữ gìn tính công chính liêm minh”, tờ Tin Bắc Kinh Buổi Chiều dẫn lời nhắn nhủ của Yang trước lúc thi hành án. Tuy nhiên đến nay y vẫn im lặng về tung tích của hơn 9,5 triệu USD tiền biển thủ.

Theo Tân Hoa xã, Yang đã lợi dụng chức vụ tại Công ty chứng khoán Hufangqiao, về sau đổi thành Công ty Wangjing Xiyuan thuộc Tập đoàn chứng khoán Galaxy Trung Quốc, để tư lợi. Trong đó bao gồm việc dùng công quỹ để thành lập công ty riêng, mua bán bất động sản và đầu tư…

Theo TRẦN PHƯƠNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm