Ucraina đề nghị IMF cho vay khẩn cấp 2 tỉ USD

Ucraina đã nhận 11 tỉ USD trong gói tín dụng trị giá 16,4 USD mà IMF thông qua cuối năm ngoái nhằm hỗ trợ nền kinh tế nước này đối phó với tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, số tiền còn lại đã bị IMF ngừng giải ngân hồi tháng 11-2009 do nước này chưa thực hiện được các cuộc cải cách kinh tế theo yêu cầu của IMF.

Hồi đầu tuần, ông Nemưria đã đi Mỹ để thương lượng về khoản tiền trên. Ucraina thông báo họ cần khoản vay khẩn cấp trên để thanh toán tiền mua khí đốt của Nga, cũng như trả các khoản lương và trợ cấp trong khu vực công.

Kinh tế Ucraina đã giảm 15,9% trong quý III-2009 sau khi đã giảm 17,8% trong quý II và 20,3% trong quý I. Đây là cuộc suy thoái kinh tế đầu tiên ở nước này trong một thập kỷ qua.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm