WTO xem nhẹ tranh cãi về đất hiếm của Trung Quốc

WTO xem nhẹ tranh cãi về đất hiếm của Trung Quốc ảnh 1
Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới Pascal Lamy. (Nguồn: Reuters)
Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản đã khiếu nại với WTO việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu loại nguyên liệu quan trọng này, vốn được sử dụng để chế tạo các mặt hàng công nghệ cao. Tuy nhiên, ông Pascal nói: "Kể từ khi cơ chế giải quyết tranh chấp được thiết lập, không có bất cứ tranh cãi thương mại nào dẫn tới một cuộc chiến thương mại. Đó là chuyện của ngày xưa. Tôi cho rằng tiêu đề về các cuộc chiến thương mại hay hơn tiêu đề về những xích mích thương mại nhưng cho tới nay thực tế lại không như vậy." Tuy nhiên, ông Lamy, người có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda hôm 15/3, đã từ chối đưa ra thêm bình luận. Mỹ, EU và Nhật Bản tuyên bố rằng Trung Quốc, nước cung cấp tới 97% lượng đất hiếm của toàn cầu như lutetium và scandium, đã mang lại lợi ích một cách không công bằng cho các ngành công nghiệp nước họ bằng cách độc quyền cung cấp đất hiếm cho toàn cầu. Tuy nhiên, Ông Lamy nói bất đồng giữa Trung Quốc, thành viên mới của WTO, với các nước khác là điều hoàn toàn tự nhiên.
(Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm