Xả súng trong trường ở Mỹ: 10 người chết, 20 người bị thương

Theo Tân Hoa xã, vụ nổ súng xảy ra tại Trường CĐ Cộng đồng Umpqua ở TP Roseburg vào khoảng 10 giờ 38 phút sáng (giờ địa phương). Nghi phạm được cho là một thanh niên 20 tuổi. Người này đã xả súng vào khuôn viên trường học, sau đó xảy ra cuộc đấu súng với cảnh sát.

Nghi phạm sau đó bị bắn chết tại hiện trường.

 Cảnh sát kiểm tra túi đồ của sinh viên và nhân viên nhà trường sau vụ xả súng - Ảnh: Reuters

Cảnh sát cho biết số người được xác nhận thiệt mạng giảm xuống so với thông tin ban đầu. Trước đó, nhiều báo cáo cho rằng có 13 người chết và 20 người bị thương.

Theo Channel News Asia, sinh viên Cassandra Welding kể rằng cô nghe thấy 35-40 phát súng.

Một trung tâm y tế cho hay có ba nạn nhân được chuyển đến bằng trực thăng, hai người được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật. Ba nạn nhân trên là nữ giới từ 18 đến 34 tuổi.

Những người sống sót được sơ tán đến một hội chợ địa phương.

Trường CĐ Cộng đồng Umpqua vừa bắt đầu kỳ học mùa thu vào tuần này với hơn 13.000 sinh viên, trong đó có 3.000 em theo học các lớp chính khóa. Trường cho biết sẽ tạm đóng cửa đến đầu tuần sau.

Vài giờ sau vụ tấn công, Tổng thống Barack Obama đã có bài phát biểu nhấn mạnh sự cấp thiết của việc kiểm soát súng.

Cảnh sát trưởng Sheriff Hanlin cho biết chưa xác định được danh tính trước khi người này bị bắn chết.

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và  Cục Cảnh sát đặc nhiệm về thuốc lá, vũ khí và chất cồn (ATF) ngay lập tức có mặt tại hiện trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm