Ra ‘tối hậu thư’ với các doanh nghiệp taxi

Cạnh đó, các đơn vị taxi phải lập ngay bộ phận theo dõi, quản lý an toàn giao thông qua thiết bị giám sát hành trình (hộp đen). Trên từng xe phải gắn hộp đen hợp chuẩn; các thông tin về chạy quá tốc độ, tài xế lái xe quá giờ quy định, lộ trình chạy xe… phải được truyền dẫn về đơn vị, Sở và Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Sở GTVT cũng khuyến cáo các đơn vị nghiên cứu ứng dụng phần mềm quản lý, điều hành để kéo giảm tình trạng xe taxi dừng, đón trả khách tràn lan hoặc chạy đua tranh giành rước khách.

L.ĐỨC - H.TUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm