Rò rỉ nước ở thủy điện Sơn La

Theo đó, trong tháng 12-2011 đã xuất hiện vết nứt cắt ngang đập tới thượng lưu, gây thấm rò nước khá mạnh. Sau khi xử lý phía hạ lưu, lưu lượng thấm đo được dao động trong khoảng trên 29 lít/giây. Với áp lực lớn và dòng chảy liên tục như vậy có thể gây rửa trôi vật liệu bê tông có nước chảy qua. Đây là diễn biến bất thường không được lường trước.

Tư vấn thiết kế cho rằng nguyên nhân chủ yếu gây nứt là do chênh lệch nhiệt độ giữa môi trường bên ngoài và trong khối bê tông. Tuy nhiên, chuyên gia của hội đồng cho rằng nguyên nhân này là không thuyết phục, cần phải được phân tích làm rõ. Hiện lưu lượng thấm nền tại khu vực vai trái đập còn lớn, lưu lượng đo được trong hầm vai trái vào cuối tháng 2 là trên 15 lít/giây.

Theo hội đồng, việc thấm, nứt ở đập thủy điện Sơn La nhất là thấm nền vai trái, thấm chảy mạnh qua vết nứt đập và việc nứt vẫn tiếp tục phát sinh là không thể xem thường.

Hội đồng đã yêu cầu EVN (chủ đầu tư thủy điện Sơn La) xử lý dứt điểm lưu lượng thấm nền tại khu vực vai trái đập trong khi nước hồ còn thấp. Cần thiết có thể thuê tổ chức, chuyên gia có kinh nghiệm để xử lý đảm bảo yêu cầu thiết kế. Chủ đầu tư phải lập hồ sơ vết nứt, trong đó có đánh giá, xác định nguyên nhân, đề ra phương án xử lý được thẩm định, phê duyệt. Cùng với đó, lập hồ sơ hoàn công kết quả xử lý nứt đối với các vết nứt bê tông đập mới xuất hiện từ năm 2011… Hội đồng yêu cầu chủ đầu tư làm rõ, xử lý dứt điểm trước mùa lũ 2012.

HOÀNG VÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm